Thanh niên "Sài thành" mang ma túy đá "dạo phố" ở Hà Nội

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi tổ công tác làm nhiệm vụ, kểm tra hai đối tượng đèo nhau bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Y8/141 - Công an Hà Nội phát hiện và thu giữ 12 gram ma túy dạng đá.

Hai đối tượng bị bắt giữ tại chốt.
Hai đối tượng bị bắt giữ tại chốt.
Trước đó, vào khoảng 22h30, ngày 17/9, Tổ công tác Y8 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trương Định - Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau bằng xe máy mang biển kiểm soát 30H3-3273 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần đối tượng điều khiển xe máy cất giấu 2 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).
Đấu tranh khai thác nóng, đối tượng được làm rõ là Phạm Chính Nghĩa (44 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP. Hồ Chính Minh), đối tượng đi cùng là Phạm Văn Công (33 tuổi, ở  huyện Xuân Trường, Nam Định).
Hai gói ma túy tang vật.
Hai gói ma túy tang vật.
Theo Thượng úy Cảnh sát giao thông Trần Khánh Hùng, khai thác nóng tại chỗ, Nghĩa khai nhận tinh thể màu trắng là ma túy đá với trọng lượng 12 gram, do hắn mua về để sử dụng.
Hiện, tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho Côn an phường Tân Mai để xử lý theo thẩm quyền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần