Thanh niên Thủ đô sẵn sàng bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/8, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XIV trình Đại hội XV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: bố cục, chủ đề dự thảo báo cáo; đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2012 – 2017; dự báo tình hình thanh niên, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022…
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội Nguyễn Khánh Bình phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đều nhất trí với bố cục Dự thảo báo cáo chính trị và nhận định Dự thảo đã được Thành đoàn Hà Nội chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, Thành đoàn Hà Nội cần phải làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình thanh thiếu nhi Thủ đô giai đoạn 2017 - 2022. “Mặt trái của nền kinh tế thị trường, thông tin đa chiều trên mạng xã hội… đang tác động không nhỏ đến đoàn viên, thanh niên. Vì vậy, Đoàn Thanh niên TP cần phải làm tốt công tác dự báo tình hình thanh niên để có những phương pháp giáo dục, định hướng tư tưởng kịp thời” - Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Thủ đô nhấn mạnh.
Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị, các điểm mạnh của nhiệm kỳ qua như: Giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, áp dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi đoàn… cần phát huy trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên TP phải tạo mọi điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện để sẵn sàng bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. “Thành đoàn Hà Nội cần tiếp thu các ý kiến và tiếp tục chỉnh sửa Dự thảo báo cáo chính trị để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XV tốt nhất. Trong đó, báo cáo phải làm bật được những đóng góp, sức trẻ của đoàn viên, thanh niên Thủ đô” - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Kim Hoàng đề nghị.
Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến, với tinh thần cầu thị Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức nhiều hội nghị xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XIV trình Đại hội XV. Thành đoàn Hà Nội tiếp tục được nghe nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu của đại diện các sở, ban, ngành TP Hà Nội. Thành đoàn Hà Nội sẽ tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu và có chỉnh sửa đề hoàn thành Dự thảo Báo cáo chính trị tốt nhất.