Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Oai đề xuất thành phố đầu tư cải tạo 2 trạm bơm xuống cấp

Kinhtedothi- Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ úng ngập, huyện Thanh Oai sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa lớn, dông lốc nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo đời sống dân sinh trên địa bàn.

Ngày 5/6, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng đã chủ trì kiểm tra một số công trình trọng điểm, công tác ứng phó với mưa lớn, dông, lốc... trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cùng đoàn công tác của huyện kiểm tra thực tế trạm bơm Khê Tang chiều 5/6. Ảnh: Nguyễn Trọng

Sau khi kiểm tra và nắm bắt tình hình hoạt động, hiện trạng một số trạm bơm trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng đề xuất UBND TP Hà Nội, Sở NN& PTNT Hà Nội quan tâm đầu tư, cải tạo nâng cấp 2 trạm bơm đó là: trạm bơm Phương Trung và trạm bơm Triều Đông. Đây là 2 trạm bơm được xây dựng từ những năm 80, đảm nhận việc tiêu nước cho hàng nghìn héc ta lúa và rau màu của các xã trên địa bàn huyện Thanh Oai nhưng đều trong tình trạng xuống cấp. 

Trạm bơm tiêu Phương Trung, huyện Thanh Oai đã xuống cấp trầm trọng cần được đầu tư cải tạo. Ảnh: Nguyễn Trọng

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai yêu cầu phòng Kinh tế huyện phối hợp với Trung tâm VHTT&TT, UBND các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, tình hình úng ngập và các biện pháp ứng phó hiệu quả với mưa lớn, dông, lốc, sét để Nhân dân biết và chủ động ứng phó. Bên cạnh đó, chủ động sẵn sàng mọi điều kiện; thực hiện phương châm "4 tại chỗ” để ứng phó và khắc phục mọi diễn biến và hậu quả do mưa lớn gây ra.

Phối hợp với Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển thủy lợi La Khê điều hành kịp thời tiêu kiệt nước đệm trong đồng và hệ thống kênh mương... Vận hành các trạm bơm trọng điểm như trạm bơm Khê Tang II, trạm bơm Thạch Nham mới, trạm bơm tiêu Cao Xuân Dương, Trạm bơm Nhân Hiền, Đan Thầm, Xóm Mỹ và Phương Trung; đảm bảo các trạm bơm hoạt động hết công suất khi có tình huống mưa lớn, úng ngập xảy ra.

Trạm bơm Khê Tang được vận hành tiêu thoát nước hiệu quả. Ảnh: Nguyễn Trọng

Phòng Quản lý đô thị huyện phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn kiểm tra rà soát hệ thống tiêu dân sịnh, tiêu nước đô thị, đảm bảo thông thoáng, tiêu nước kịp thời; kiên quyết không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, ảnh hưởng giao thông trên khu vực.

Đặc biệt, các xã tập trung khơi thông dòng chảy hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo thông thoáng để tiêu nước nhanh nhất; đồng thời, tuyên truyền, vận động, Nhân dân kiểm tra đồng ruộng, khẩn trương thu hoạch lúa Xuân đối với diện tích đến kỳ thu hoạch nhằm hạn chế ảnh hưởng do mưa lớn gây ra.

Cũng theo ông Bùi Văn Sáng, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP Hà Nội, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành Văn bản số số 03/BCH ngày 5/6/2024 về việc thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lớn kéo dài, sấm, sét, dông lốc. Theo đó, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó hiệu quả, kịp thời với với mưa lớn, dông lốc sét bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo đời sống dân sinh trên địa bàn.

Trước đó, ngày 4/6, phòng Kinh tế huyện đã tổ chức kiểm tra tình hình thu hoạch lúa Xuân, công tác chống úng và chuẩn bị sản xuất vụ Mùa.
Tính từ đêm 3/6 đến 7 giờ sáng ngày 5/6, tổng lượng mưa đo được là 131mm (tại thị trấn Kim Bài). Các trận mưa lớn vừa qua gây hiện tượng đầy nước cục bộ khoảng 700ha lúa Xuân, tuy nhiên không gây thiệt hại. 

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai sẽ chia, tách, thành lập 9 trường học mới

Quận Hoàng Mai sẽ chia, tách, thành lập 9 trường học mới

08 Apr, 09:11 PM

Kinhtedothi - Chiều 8/4, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) để kiểm việc thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2025 đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2025.

Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

07 Apr, 12:29 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu trên, lĩnh vực nông nghiệp cần bảo đảm mức tăng trưởng liên tục trên 3%. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ