Thanh Oai gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/7, huyện Thanh Oai tổ chức gắn biển công chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Khai mạc Hội chợ Du lịch làng nghề truyền thống và sinh vật cảnh huyện Thanh Oai năm 2020.

Các đại biểu tại lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, công trình nâng cấp, mở rộng QL 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài kết hợp xây dựng quảng trường công viên cây xanh, là một trong số những công trình của huyện Thanh Oai lựa chọn để gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mặc dù thi công trong điều kiện khó khăn về phòng chống dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt, song công trình đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tuân thủ quy định của Nhà nước và TP về đầu tư xây dựng cơ bản.

“Đây là tuyến đường đô thị có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh trên QL 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài. Tuyến đường đưa vào sử dụng đã giải quyết dứt điểm nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời tạo dựng bộ mặt đô thị khang trang, khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại trung tâm huyện Thanh Oai” - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

Tuyến QL21 B đoạn qua thị trấn Kim Bài khang trang, thông thoáng.

Công trình nâng cấp, mở rộng QL 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài kết hợp xây dựng quảng trường công viên cây xanh gồm 2 phần. Đối với phần xây dựng tuyến QL 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài có tổng chiều dài 2.850m (điểm đầu tại Km10+350 - điểm cuối tại Km13+200). Trong đó, bao gồm các đoạn tuyến cụ thể: Đoạn ngoài khu vực dân cư dài 1.700m, mặt cắt ngang 35m; đoạn trong khu vực dân cư dài 1.150m, mặt cắt ngang 24 -26m.

Đối với phần xây dựng quảng trường, công viên cây xanh có quy mô 12.517m2. Tổng mức đầu tư công trình nâng cấp, mở rộng QL 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài kết hợp xây dựng quảng trường công viên cây xanh là 163 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP.

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, Hội chợ Du lịch làng nghề truyền thống và sinh vật cảnh huyện Thanh Oai năm 2020 chính thức khai mạc.

Các đại biểu tham quan tác phẩm sinh vật cảnh.

Hội chợ nhằm góp phần bảo tồn, phát huy, phát triển các làng nghề truyền thống, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ về Chương trình mỗi xã một sản phẩm; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tạo sân chơi, sự giao lưu giữa các tổ chức, hộ gia đình trong và ngoài huyện về lĩnh vực sinh vật cảnh; thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Hội chợ Du lịch làng nghề truyền thống sinh vật cảnh diễn ra từ ngày 20 - 24/7 tại sân vận động huyện Thanh Oai. Hội chợ trưng bày khoảng 100 tác phẩm sinh vật cảnh tại khuôn viên UBND huyện, 1.000 tác phẩm sinh vật cảnh tại Sân vận động huyện và công viên trung tâm.

Hội chợ Du lịch làng nghề truyền thống diễn ra từ 22 - 24/7, với 46 gian hàng, gồm 21 gian của 21 xã, thị trấn; 7 gian của các quận, huyện bạn; 9 gian của các DN, công ty trên địa bàn huyện; 3 gian giới thiệu, quảng bá du lịch lâm linh; 6 gian của các tổ chức, cá nhân khác.

Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như: Chương trình vui chơi giải trí, biểu diễn văn nghệ, múa lân, múa rồng… để phục vụ người dân, khách tham quan trong và ngoài huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần