Thanh Oai: Tháo gỡ khó khăn trong cấp nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trước tình trạng Khu đô thị Thanh Hà (thuộc địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai) bị mất nước cục bộ, chất lượng nước không bảo đảm, huyện Thanh Oai đã vào cuộc triển khai giải pháp nhằm bảo đảm sớm cấp nước ổn định trở lại.

Chiều tối 16/10, tại trụ sở xã Cự Khê, UBND huyện Thanh Oai đã tổ chức cuộc họp để đối thoại và bàn giải pháp trước mắt và lâu dài đối với vấn đề nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển phát biểu tại cuộc họp chiều tối 16/10. Ảnh: Ánh Ngọc 
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển phát biểu tại cuộc họp chiều tối 16/10. Ảnh: Ánh Ngọc 

Cuộc họp diễn ra trong 3 giờ đồng hồ với sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển, cùng sự có mặt của đại diện các phòng, ban liên quan thuộc huyện, Công an huyện Thanh Oai, UBND xã Cự Khê; đại diện lãnh đạo Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, Công ty CP Nước mặt sông Đuống, Công ty CP Nước sạch Thanh Hà, Công ty CP Nước sạch Nam Hà Nội; đại diện cư dân Khu đô thị Thanh Hà.

Cư dân khốn khổ vì thiếu nước sạch

Chia sẻ về nỗi khổ thiếu nước sạch tại cuộc họp, ông Phan Minh Châu - Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 (Khu đô thị Thanh Hà) cho biết, tình trạng mất nước xảy ra từ 19 giờ ngày 14/10. Đến thời điểm này, người dân vẫn chưa có nước để sử dụng. Phía nhà cung cấp nước không thông báo thời gian tạm dừng cấp nước và lộ trình tạm dừng cắt nước.

“Đáng nói, tình trạng cắt nước xảy ra ngay sau khi người dân kiến nghị cơ quan chức năng về việc Công ty CP nước sạch Thanh Hà cung cấp nước không đảm bảo chất lượng, khiến một số cư dân ảnh hưởng sức khỏe (bị mẩn ngứa, khó thở, rụng tóc…)

Đại diện cư dân Khu đô thị Thanh Hà chia sẻ, kiến nghị tại cuộc họp chiều tối 16/10. Ảnh: Ánh Ngọc
Đại diện cư dân Khu đô thị Thanh Hà chia sẻ, kiến nghị tại cuộc họp chiều tối 16/10. Ảnh: Ánh Ngọc

Băn khoăn và bức xúc về vấn đề nước sạch, bà Nguyễn Thị Lý, cư dân Tổ dân phố số 7 (Khu đô thị Thanh Hà) cho rằng, Công ty CP nước sạch Thanh Hà làm việc rất thiếu trách nhiệm. Không chỉ không thông báo thời gian, thời hạn tạm dừng cấp nước, phía công ty chỉ thông báo ngắn gọn về việc ngừng cấp nước khai thác từ trạm cấp nước của công ty để nâng cấp, điều chỉnh công nghệ. Nếu thực sự khó khăn chung do thiếu nước sạch thì công ty phải có phương án cấp nước luân phiên và thông báo sớm cho cư dân, như vậy mới thể hiện tính thần trách nhiệm và sẻ chia với khách hàng.

Lo lắng, bất an về chất lượng nước sinh hoạt, ông Nguyễn Phúc Thịnh – Tổ trưởng Tổ dân phố số 3 (Khu đô thị Thanh Hà) cho hay, chất lượng nước mà cư dân đang sử dụng đang ở mức báo động. Điều này thể hiện qua các kết quả xét nghiệm các chỉ số an toàn của nước mà cư dân đã nhiều lần thực hiện.

“Chúng tôi yêu cầu Công ty CP nước sạch Thanh Hà sớm tu sửa lại đường ống, hệ thống bể lọc… để đảm bảo chất lượng nước khi cung cấp cho cư dân. Cư dân cũng mong muốn được ký Hợp đồng cung cấp nước trực tiếp với Công ty Nước sạch Hà Đông và UBND huyện Thanh Oai có phương án khả thi để cung cấp nước ổn định cho người dân Khu đô thị Thanh Hà” – ông Nguyễn Phúc Thịnh nói.

Cư dân Khu đô thị Thanh Hà xếp hàng lấy nước mua theo xe bồn vào ngày 16/10. Ảnh: Cư dân Khu đô thị Thanh Hà
Cư dân Khu đô thị Thanh Hà xếp hàng lấy nước mua theo xe bồn vào ngày 16/10. Ảnh: Cư dân Khu đô thị Thanh Hà

Một số cư dân tại cũng phản ánh, tình trạng nước sạch cục bộ xảy ra đã nhiều ngày khiến hàng nghìn cư dân không kịp trở tay, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn. Năng lực sản xuất, cung ứng nước của Công ty CP Nước sạch Thanh Hà là không đảm bảo. Nếu để tình trạng mất nước và chất lượng nước kém kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự của khu đô thị.

Trả lời về vấn đề này, Phó Giám đốc Công ty CP Nước sạch Thanh Hà Dương Đình Trình cho biết, nguyên nhân do nước sạch từ các đơn vị khác cung cấp không đủ dùng nên, đơn vị này đã sử dụng nước giếng khoan để cấp bù cho các hộ dân. Vì thay đổi lưu lượng, đồng thời bổ sung nước sạch quá gấp nên chưa kịp xử lý các vấn đề vi sinh về chất lượng (?).

Đại diện Công ty CP Nước sạch Thanh Hà thừa nhận năng lực sản xuất, cung cứng nước sạch của công ty hiện không đáp ứng nhu cầu của cư dân Khu đô thị Thanh Hà. Ảnh: Ánh Ngọc 
Đại diện Công ty CP Nước sạch Thanh Hà thừa nhận năng lực sản xuất, cung cứng nước sạch của công ty hiện không đáp ứng nhu cầu của cư dân Khu đô thị Thanh Hà. Ảnh: Ánh Ngọc 

Chính quyền vào cuộc tháo gỡ khó khăn

Lắng nghe ý kiến, chia sẻ của cư dân Khu đô thị Thanh Hà và đại diện các đơn vị doanh nghiệ liên quan tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển đã đưa ra phương án trước mắt và lâu dài đối với vấn đề nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà. Về trước mắt, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu các đơn vị liên quan phối hợp điều tiết, bổ sung nguồn cấp nước sạch ổn định cho khu đô thị Thanh Hà. Công ty Nước sạch Hà Đông đã trung chuyển nguồn nước từ sông Đuống về Khu đô thị Thanh Hà với lưu lượng 800 m3/ngày đêm.

UBND huyện Thanh Oai sẽ làm việc với Công ty Nước sạch Hà Đông và kiến nghị tăng công suất đảm bảo cung cấp nước cho Khu đô thị Thanh Hà. Cùng với đó, huyện đề nghị Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội cho phép đấu nối đường ống từ ngã ba Xa La về Khu đô thị Thanh Hà. Huyện cũng sẽ ban hành văn bản yêu cầu Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện cải tạo trạm cấp nước đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo đáp ứng công suất theo nhu cầu của cư dân.

Về giải pháp lâu dài, ông Nguyễn Trọng Khiển cho biết, TP Hà Nội rất quan tâm đối với hệ thống nước sạch trên địa bàn huyện Thanh Oai, đến nay toàn huyện đã có 10 xã, thị trấn được đáp ứng về nhu cầu nước sạch. Huyện đã kiến nghị, đề xuất UBND TP được TP chấp thuận cho nhà đầu tư là Công ty Viwaco nghiên cứu đối với 10 xã còn lại trên địa bàn của huyện và trong giai đoạn 2023 – 2025. Chính vì vậy, huyện sẽ có văn bản đề nghị phía Công ty Viwaco sớm triển khai dự án, khi đó vấn đề nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà cũng sẽ được giải quyết triệt để.

Bảo đảm cấp nước ổn định cho Khu đô thị Thanh Hà

Trước phản ánh về tình trạng nước sạch cấp cho Khu đô thị Thanh Hà không bảo đảm chất lượng, mất nước sạch cục bộ, ngày 16/10, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản 8311/SXD-HT đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp, bảo đảm cấp nước ổn định cho Khu đô thị Thanh Hà.

Tình trạng mất nước tại một số tòa chung cư ở Khu đô thị Thanh Hà đã xảy ra từ tối 14/10 đến nay. Ảnh: Cư dân Khu đô thị Thanh Hà
Tình trạng mất nước tại một số tòa chung cư ở Khu đô thị Thanh Hà đã xảy ra từ tối 14/10 đến nay. Ảnh: Cư dân Khu đô thị Thanh Hà

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Công ty Nước sạch Hà Đông phối hợp với Công ty CP Nước mặt sông Đuống, Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5, Công ty CP Nước sạch Thanh Hà, Công ty CP Nước sạch Nam Hà Nội điều tiết nguồn cấp ổn định cho Khu đô thị Thanh Hà với sản lượng khoảng 2.000m3/ngày đêm (từ nguồn Nhà máy nước sông Đuống, các trạm cấp nước do Công ty TNHH Nước sạch Hà Đông quản lý) thông qua hệ thống cấp nước do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông quản lý.

Về lâu dài, để bảo đảm cấp nước ổn định cho Khu đô thị Thanh Hà, Sở Xây dựng đề nghị Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 phối hợp Công ty CP Nước sạch Thanh Hà khẩn trương xây dựng kế hoạch cải tạo Trạm cấp nước cục bộ trong Khu đô thị Thanh Hà bảo đảm công suất thiết kế và chất lượng theo tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018 của Bộ Y tế, hoàn thành trước ngày 31/1/2024; thực hiện công tác nội kiểm, thông báo công khai cho người dân, báo cáo gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội và các cơ quan có thẩm để giám sát theo quy định trước khi cấp nước cho người dân.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra đột xuất chất lượng nước tại Khu đô thị Thanh Hà.

 

Dự án Khu đô thị Thanh Hà được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định 479/QĐ-UBND ngày 4-3-2008 và được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 13/7/2015, với tổng nhu cầu dùng nước khoảng 27.000 m3/ngày đêm. Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) nay là Tổng công ty Công trình giao thông 5-CTCP được tỉnh Hà Tây cho phép đầu tư tại Quyết định số 964/QĐ-UBND và 961/QĐ-UBND ngày 17-4-2008. Tổng công ty Công trình giao thông 5-CTCP đã thành lập Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 để triển khai dự án.

Theo Khoản 3 Điều 26 Luật Nhà ở: “Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại: Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án...”

Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy định rõ: “Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị, bảo đảm phục vụ nhu cầu của dân cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án...”.