Thanh Oai: xứng danh quê hương cách mạng, đổi mới phát triển cùng Thủ đô

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 16/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thanh Oai tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện (16/8/1954 – 16/8/2024). Đây là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo các sở, ban, ngành TP, các quận, huyện  trên địa bàn Hà Nội....

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân huyện Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân huyện Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng

Ôn lại lịch sử cách mạnh vẻ vang tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết: trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với bề dày truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân huyện Thanh Oai gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng Thủ đô Hà Nội.

Trong giai đoạn từ năm 1942 đến 8/1945, các cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Thanh Oai đã tích cực xây dựng, phát triển các tổ chức cứu quốc, lực lượng tự vệ vũ trang, tổ chức quần chúng đấu tranh chống phát xít. Đến ngày 10/10/1945, Chi bộ đội công tác của huyện Thanh Oai được thành lập. Đây là tổ chức Đảng đầu tiên ở cơ quan đầu não của huyện có nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức các phong trào cách mạng, đồng thời thúc đẩy công tác phát triển Đảng ở các khu vực tiến tới thành lập Ban Huyện ủy (Đảng bộ huyện).

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Hùng
Một tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Hùng

Ngày 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra quân lệnh số 1 “Lệnh tổng khởi nghĩa”, khắp các làng xã thuộc Thanh Oai nổi dậy giành chính quyền. Sáng ngày 27/8/1945 được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hàng trăm quần chúng tự vệ vũ trang đã tổ chức biểu tình chiếm huyện lỵ Kim Bài. Từ đây chính quyền cách mạng từ huyện đến xã được thành lập. 

Ngày 7/5/1954, khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, trên địa bàn huyện Thanh Oai sục sôi khí thế cách mạng, quân và dân trong huyện đã tiến công vào các đồn, bốt chiếm đóng của địch. Ngày 13/8/1954, địch rút khỏi Canh Hoạch và Kim Bài. Đến 16 giờ ngày 16/8/1954, toàn bộ lính Pháp đã rút khỏi 2 vị trí ở Bình Đà và Mai Lĩnh. Quê hương Thanh Oai được hoàn toàn giải phóng, góp phần quan trọng cho ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Thanh Oai tiếp tục ra sức thi đua, xây dựng CNXH ở Miền Bắc, chi viện sức người, sức của cho Miền Nam, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan trao thưởng cho các cá nhân. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan trao thưởng cho các cá nhân. Ảnh: Phạm Hùng

Phát huy truyền thống anh hùng, sau gần 40 năm đổi mới, 16 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa 12 về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 72,1 triệu đồng/người/năm. 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất đạt 14.863 tỷ đồng (tăng 14,9 % so với cùng kỳ), tổng thu ngân sách nhà nước đạt 655,5 tỷ đồng(bằng 229% so với cùng kỳ năm trước).

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, giải phóng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ; cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp, nhiều tuyến đường, dự án đang được triển khai trên địa bàn huyện như: dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô, dự án mở rộng Quốc lộ 21B; tuyến đường trục kinh tế huyện... 

Đáng chú ý, năm 2020, Thanh Oai được Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay toàn huyện có 12/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024 huyện đã hoàn tất hồ sơ trình hội đồng Trung ương xét duyệt để công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được huyện thực hiện hiệu quả. An ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong Huyện đạt trong sạch, vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô, đất nước.

Huy động các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những đóng góp, thành tựu  mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Hùng

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thanh Oai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy các tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của huyện. Đặc biệt là sự đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tập trung tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân, xây dựng quê hương Thanh Oai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Giải phóng huyện; Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) được vinh danh. Ảnh: Phạm Hùng
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Giải phóng huyện; Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) được vinh danh. Ảnh: Phạm Hùng

Huyện Thanh Oai cần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết đại hội XXIII Đảng bộ huyện; đặc biệt là Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 80 của Bộ Chính trị về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Từ đó, Thanh Oai khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo hướng nhanh, bền vững.

Nhấn mạnh vị trí huyện Thanh Oai nằm trong khu vực phạm vi mở rộng đô thị sinh thái của Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, đây là điều kiện rất thuận lợi cho huyện phát triển trong tương lai. Do đó, tới đây huyện cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho đồng bộ, phù hợp với quy hoạch vùng Thủ đô; quản lý  tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, gắn với tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng đô thị, môi trường, giải phóng mặt bằng, phòng cháy chữa cháy…. Cùng với đó, huyện chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp hiệu quả, chất lượng cao nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP Hà Nội và lãnh đạo huyện Thanh Oai chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đạt giải Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Giải phóng huyện Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng
Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP Hà Nội và lãnh đạo huyện Thanh Oai chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đạt giải Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Giải phóng huyện Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, huyện Thanh Oai phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt củng cố tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Bên cạnh đó, huyện Thanh Oai cũng tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 258 ngày 15/7/2024 của Thành ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, chú trọng từ việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội cho đến việc chuẩn bị nhân sự đại hội bảo đảm thực chất, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.

 

Nhân dịp này, huyện Thanh Oai đã trao giải Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Giải phóng huyện Thanh Oai cho 7 tập thể và 14 cá nhân; khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đia chào mừng Kỷ niệm 70 năm Giải phóng huyện; Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)