Thành phố Bắc Giang chính thức là đô thị loại 2

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 1/2, tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và công bố thành lập thành phố Bắc Giang là đô thị loại 2.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng cùng đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, các bậc lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Với vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên tuyến giao thông huyết mạch, có ý nghĩa quan trọng cả về phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược quân sự của cả nước, thành phố Bắc Giang luôn phát huy tinh thần yêu nước, dũng cảm trong đấu tranh. Trong xây dựng quê hương, đất nước, thành phố Bắc Giang luôn thể hiện được vai trò đô thị trung tâm, cùng với cả tỉnh vượt qua khó khăn thách thức, vững bước phát triển đi lên.

 
Chương trình văn nghệ chào mừng 85 năm thành lập Đảng và công bố thành phố Bắc giang là đô thị loại 2
Chương trình văn nghệ chào mừng 85 năm thành lập Đảng và công bố thành phố Bắc giang là đô thị loại 2
Sau gần 10 năm thành lập, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, đặc biệt là sự đoàn kết, không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Giang đã tạo sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực: tăng trưởng bình quân 17,5%/năm, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 47,1%; công nghiệp - xây dựng 49,6%; nông nghiệp - thủy sản 3,3%; đặc biệt, an sinh xã hội được đảm bảo, hộ nghèo còn dưới 1,3%, không còn hộ đói, không có nhà dột nát. Ghi nhận những thành quả to lớn đã đạt được trong những năm qua, thành phố Bắc Giang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận Thành phố Bắc Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang nói chung và thành phố Bắc Giang nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thành phố Bắc Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác triệt để các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào thực hiện hoàn thành mục tiêu chiến lược.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang tập trung cao nhất lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ cho việc hoàn thiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố đã được đặt ra. Phát huy lợi thế chất lượng, số lượng nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông đã hoàn thiện bước cơ bản, cơ chế tự chịu trách nhiệm chính quyền các cấp,về khả năng kết nối thuận lợi với Thủ đô Hà Nội; Đặc biệt lợi thế về truyền thống văn hóa, du lịch. Đẩy nhanh quá trình phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa cho thị trường của vùng và cả nước”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần