Thành phố Hải Dương trang hoàng đón SEA Games 31

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong không khí vui tươi, náo nức chờ đón SEA Games 31, nhiều tuyến phố tại TP Hải Dương đã được trang hoàng rực rỡ, cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu nhằm phục vụ công tác truyền thông, cổ động.

SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12/5 đến 23/5/2022, với tổng số 40 môn thể thao. Hải Dương là 1 trong 11 tỉnh, thành phố được lựa chọn làm địa điểm tổ chức các môn thi đấu. Cụ thể, môn bóng bàn được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương từ ngày 13 - 20/5. 

Trung tâm Văn hóa Xứ Đông được trang hoàng chào đón SEA Games 31.
Trung tâm Văn hóa Xứ Đông được trang hoàng chào đón SEA Games 31.

Việc được lựa chọn làm địa điểm tổ chức môn thi đấu tại SEA Games có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao và du lịch to lớn, là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh truyền thống văn hóa, lịch sử, con người Hải Dương; đồng thời phát triển các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với bạn bè trong và ngoài nước.

Nhiều tuyến đường được trang trí bắt mắt.
Nhiều tuyến đường được trang trí bắt mắt.

Để việc tổ chức môn bóng bàn tại SEA Games 31 diễn ra an toàn, trang trọng, xây dựng hình ảnh Hải Dương văn minh, trật tự, mến khách, từ sớm, UBND TP Hải Dương đã tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị. Đồng thời tiến hành trang trí, tuyên truyền trực quan tại một số đảo giao thông, các tuyến phố. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị gần như được hoàn tất.

Băng rôn, khẩu hiệu chào mừng SEA Games 31.
Băng rôn, khẩu hiệu chào mừng SEA Games 31.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, để phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, cổ động cho SEA Games 31, nhiều tuyến phố của TP Hải Dương những ngày này được trang hoàng, bố trí các loại áp phích, pano, băng rôn với màu sắc bắt mắt, đa dạng về kích thước, mẫu mã.

Không chỉ tại tuyến phố trung tâm, nhiều tấm pano, áp phích cỡ lớn cũng được đặt tại các điểm cửa ngõ ra vào thành phố tạo nên không khí háo hức, phấn khởi. Các tuyến phố cũng được chỉnh trang gọn gàng, sạch đẹp.

Nhiều tuyến phố được trang hoàng rực rỡ.
Nhiều tuyến phố được trang hoàng rực rỡ.

Trong khi đó, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông được trang hoàng nhiều pano tuyên truyền về SEA Games 31. Trung tâm là nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa trong Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng SEA Games 31 tại Hải Dương, như hoạt động trải nghiệm nghề làm cốm, gốm truyền thống; trình diễn và trải nghiệm pháo đất; chương trình xiếc, tạp kỹ; biểu diễn múa rối nước; giao lưu các nhóm nhảy học sinh, sinh viên, nghệ thuật chào mừng thành công SEA Games 31; giao lưu với các vận động viên bóng bàn người Hải Dương…

Trước đó, ngày 27/4, UBND TP Hải Dương yêu cầu xã, phường tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, các hộ dân vệ sinh, trang hoàng đường phố, nhà cửa. Từ sáng 29/4, các lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm; tháo dỡ mái che, mái vẩy; dọn dẹp phế thải, cắt cỏ vỉa hè.. UBND TP Hải Dương cũng yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong dịp này.

Kinh tế đô thị cuối tuần