Thành phố Huế chủ động ứng phó bão số 13, sơ tán gần 10.000 người dân vùng nguy hiểm
Kinhtedothi - Ngày 6/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Huế cho biết, công tác ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi) đang được triển khai khẩn trương, toàn diện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, hồi 4 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17, dự báo tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h. Từ chiều tối nay, bão dự kiến sẽ tiến gần khu vực Bình Định (cũ) - Quảng Ngãi, gây mưa rất to, gió mạnh và nước dâng nguy hiểm ở nhiều địa phương, trong đó có thành phố Huế.
Trước diễn biến phức tạp của bão, lực lượng chức năng đã kích hoạt phương án sơ tán 3.038 hộ dân với 9.977 nhân khẩu tại các xã, phường có nguy cơ cao như Phong Phú, Phong Quảng, Thuận An, Phú Vinh, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây-Lăng Cô... Việc sơ tán được yêu cầu hoàn tất trước 19 giờ ngày 6/11/2025 để đảm bảo an toàn cho người dân.
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An hướng dẫn, hỗ trợ neo đậu tàu thuyền tránh bão. Ảnh: Võ Tiến/Báo QĐND
Song song đó, toàn bộ 1.049 tàu thuyền với 7.247 lao động đã được yêu cầu di chuyển vào nơi trú tránh an toàn, bao gồm các phương tiện tại Cảng Thuận An và Cảng Chân Mây. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự và các đơn vị liên quan đang duy trì quân số thường trực, sẵn sàng triển khai ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.
Thành phố Huế cũng đã chủ động lên kế hoạch dự trữ lương thực, mì ăn liền, nước uống, xăng dầu và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ người dân trong những ngày bão lớn. Sở Xây dựng đã chỉ đạo kiểm tra, gia cố nhà cửa, công trình, biển quảng cáo và hệ thống cây xanh đô thị; Công ty Điện lực Huế triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai.
Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Huế đang tập trung cao độ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy Huế, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tuyên truyền kịp thời và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.
Bão số 13 được đánh giá là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, kết hợp với mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân. Thành phố Huế kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống bão, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.

Duy trì mọi lực lượng trực chiến ứng phó bão số 13
Kinhtedothi - Khoảng chiều tối đến đêm nay (6/11), tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Từ chiều nay đến 8 giờ sáng mai (7/11) là thời điểm quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu mọi lực lượng phải trực chiến, sẵn sàng mọi phương án ứng phó.

Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 150km
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo mới nhất về tình hình bão số 13 Kalmaegi.

Gia Lai: sẵn sàng ứng phó với bão số 13
Kinhtedothi - Sáng 6/11, tai Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã trực tiếp chỉ đạo cuộc họp tại sở chỉ huy tiền phương với các địa phương chịu ảnh hưởng của bão.





