Thành ủy Hà Nội chỉ định 2 Bí thư quận ủy Bắc - Nam Từ Liêm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo chỉ định, giữ chức Bí thư Quận ủy quận Nam Từ Liêm là ông Nguyễn Văn Hải, quận Bắc Từ Liêm là ông Lê Văn Thư.

Ngày 19/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành hai Quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Theo đó, tại Quyết định số 4248/ QĐ/TU về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm gồm 36 đồng chí; Chỉ định Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm gồm 13 đồng chí.

Chỉ định ông Nguyễn Văn Hải giữ chức Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm.

 
Trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm đang gấp rút được hoàn thiện. Ảnh: VnExpress
Trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm đang gấp rút được hoàn thiện. Ảnh: VnExpress
Các ông Nguyễn Khánh Thăng, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Thanh Minh giữ chức Phó Bí thư Quận ủy.

Quyết định cũng nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và Quyết định số 4247-QĐ-TU ngày 19/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Đảng bộ quận Nam Từ Liêm…

Tại Quyết định số 4250-QĐ/TU về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm gồm 35 đồng chí. Chỉ định Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm gồm 12 đồng chí.

Chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm là ông Lê Văn Thư. Các Phó Bí thư được chỉ định là ông Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Công Khanh.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và Quyết định số 4249-QĐ/TU, ngày 19/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm…