Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thành uỷ Hà Nội gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học

Kinhtedothi - Sáng 5/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội; đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Viện trưởng viện nghiên cứu của Trung ương trên địa bàn TP nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Chủ trì buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai.

Dự buổi gặp mặt, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự...

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội; 228 đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố; đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, nhân sĩ tiêu biểu; Bí thư, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, lãnh đạo các học viện Trung ương trên địa bàn thành phố…

Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem phóng sự về tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và các năm tiếp theo của Thủ đô.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, ý thức sâu sắc vai trò, vị trí là Thủ đô, trái tim của cả nước, là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, Hà Nội quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương về tinh thần đổi mới, tầm nhìn chiến lược và yêu cầu phát triển để xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trọng tâm, trọng điểm.

Ngay từ đầu năm 2026, TP đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm với phương châm hành động “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”. Thành phố đã hoàn thành một bước lớn có tính lịch sử về xây dựng ba trụ cột chiến lược: Quy hoạch - Thể chế - Mô hình phát triển cho Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Thành phố đã nhận diện đúng, chính xác và kết quả tích cực bước đầu trong giải quyết 5 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập, trật tự đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào hoạt động của hệ thống chính trị, từng bước tháo gỡ, khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gặp gỡ các đại biểu.

Hà Nội được kỳ vọng đi đầu, tiên phong trong kỷ nguyên phát triển mới

Phát biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt, các ý kiến đã thể hiện sự ghi nhận, đồng thuận và kỳ vọng lớn đối với tầm nhìn, quyết tâm chính trị của Thành ủy Hà Nội trong định hướng phát triển Thủ đô thời gian tới, đặc biệt là tinh thần tiên phong, vì Nhân dân, lấy con người và văn hóa làm trung tâm.

Bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước những chuyển biến tích cực của thành phố, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước những chuyển biến tích cực của TP trong thời gian gần đây, đặc biệt là việc từng bước khắc phục những "điểm nghẽn" kéo dài. Đây là điều rất đáng mừng, thể hiện tinh thần quyết tâm và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo thành phố hiện nay.

TS Nguyễn Viết Chức đánh giá cao việc thành phố tập trung triển khai các chương trình lớn vì Nhân dân và vì văn hóa. Những định hướng phát triển không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn hướng tới xây dựng Hà Nội xứng tầm là Thủ đô nghìn năm văn hiến. "Hà Nội muốn bứt phá thì phải đi đầu, phải dám làm những việc khó, những việc chưa từng có tiền lệ. Trong quá trình triển khai cần làm việc cụ thể, chuyên sâu với các chuyên gia đầu ngành ở từng lĩnh vực, bàn bạc thấu đáo để tạo sự đồng thuận xã hội và hiệu quả thực chất"-TS Nguyễn Viết Chức bày tỏ.

TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Trong khi đó, NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội chúc mừng những thành tựu mà thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm 2025, đồng thời chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII. Những sự kiện chính trị quan trọng này đã tạo nền tảng vững chắc để Hà Nội tiếp tục phát triển toàn diện, xứng đáng với vai trò, vị thế của Thủ đô.

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, NSND Trần Quốc Chiêm nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trong việc không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, ý thức công dân và bản lĩnh nghề nghiệp. Theo NSND Trần Quốc Chiêm, giới văn nghệ sĩ xác định mình là lực lượng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, sẵn sàng cống hiến tài năng, trí tuệ để bảo vệ các giá trị văn hóa của Hà Nội, đồng hành cùng thành phố trong chặng đường phát triển mới.

Tại cuộc gặp mặt, GS.TS Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị của TP Hà Nội trong định hướng đưa Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ hàng đầu của khu vực. Trong định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn đã thể hiện rõ khát vọng phát triển và trách nhiệm tiên phong của Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội phát biểu tại cuộc gặp mặt.

GS.TS Lê Anh Tuấn cho rằng, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Hà Nội được xây dựng bài bản, rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực và tiến độ. Việc tăng cường sự tham gia của các trường đại học trong các chương trình, đề án của thành phố cho thấy mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa Hà Nội với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Luôn đồng hành với sự phát triển Thủ đô

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành và có những đóng góp hiệu quả cho quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô. Đồng thời khẳng định, sự đồng hành trách nhiệm, tâm huyết của các nhà báo, đội ngũ trí thức, chuyên gia, văn nghệ sĩ là nguồn lực quan trọng, góp phần tạo nền tảng cho các quyết sách lớn của thành phố trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy cho biết, tại cuộc gặp mặt, thành phố đã tiếp nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, Thành phố sẽ nghiên cứu để đưa các nội dung này phục vụ sự nghiệp phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

GS.TS Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đề cập đến định hướng phát triển Hà Nội trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, thành phố đã xác định rõ “kiềng ba chân” làm nền tảng phát triển, gồm: Thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển Thủ đô.

Về thể chế, Bí thư Thành ủy cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp làm việc với Hà Nội và trao cho thành phố cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, triệt để hơn. Theo đó, Hà Nội được chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm, nhằm tạo không gian phát triển cho Thủ đô theo định hướng hiện đại, văn minh, hạnh phúc, với tầm nhìn 100 năm. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tiếp tục cụ thể hóa thể chế mới thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024.

Về vấn đề quy hoạch, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thành phố đã xác định 7 nhóm yêu cầu lớn. Đây là những yêu cầu, bài toán đã được đặt ra, trong đó nhấn mạnh cách tiếp cận quy hoạch đa tầng, đa lớp, đa trung tâm. Mục tiêu là khai thác tối đa tiềm năng của không gian ngầm, không gian tầng thấp, không gian vũ trụ. Đồng thời hài hòa giữa việc gìn giữ bản sắc và phát huy các yếu tố hiện đại của Hà Nội trong quá trình phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đối với mô hình phát triển, thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính. Để mô hình này vận hành hiệu quả, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, cần hội tụ đầy đủ ba điều kiện then chốt là pháp lý, hạ tầng và nguồn lực. Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy mong muốn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia trên từng lĩnh vực tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ cho thành phố. "Những ý kiến gần gũi với thực tiễn, thiết thực và cụ thể của các đại biểu tại buổi gặp mặt sẽ được thành phố nghiên cứu, lồng ghép vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời gian tới'- Bí thư Thành uỷ nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia đồng hành phát triển Thủ đô Hà Nội một cách hiệu quả, thiết thực.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới các nhà báo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, văn nghệ sĩ. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự đóng góp, đồng hành của đội ngũ trí thức, chuyên gia, văn nghệ sĩ, nhà khoa học nhằm tạo ra những đột phá, bước phát triển mới cho Thủ đô trong giai đoạn mới.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

05 Feb, 10:35 AM

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, nơi quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện sâu sắc qua từng lá phiếu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ