Thành ủy Hà Nội gặp mặt trí thức, chức sắc tôn giáo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014, sáng 21/1, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo; bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.

Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái chủ trì buổi gặp mặt.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái phát biểu tại buổi gặp mặt.
Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đánh giá những thành công của Hà Nội trong năm 2013 là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp bền bỉ, tâm huyết, đầy trách nhiệm của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Tiêu biểu là, đội ngũ văn nghệ sỹ Thủ đô với bàn tay, khối óc sáng tạo đã góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long – Hà Nội, cũng như không ngừng sáng tạo ra những tác phẩm văn học – nghệ thuật có giá trị, phản ánh những nét đẹp của con người và Thủ đô đang trên đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Đội ngũ trí thức Thủ đô với sự góp mặt của cán bộ, giảng viên 42 trường đại học, học viện, 23 trường cao đẳng trên địa bàn trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, thông qua các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, tư vấn, phản biện… đã góp phần thay đổi về chất trong sự tăng trưởng kinh tế - xã hội Thủ đô.

Đặc biệt, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, các vị Linh mục, Hòa thượng, cũng như các vị chức sắc tôn giáo của Thủ đô đã có những đóng góp to lớn vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy các giá trị nhân văn trong các tôn giáo, hướng dẫn, răn dạy phật tử, bà con giáo dân chấp hành pháp luật, tích cực lao động, sản xuất, tham gia xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự; tham gia xây dựng tổ dân phố, khu dân cư văn hóa và thực hiện đạo lý truyền thống: Tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, hòa bình, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Công Soái mong muốn tiếp tục được lắng nghe các ý kiến của các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo nhằm củng cố hơn nữa sự đồng thuận xã hội. Đồng chí tin tưởng, với trách nhiệm, tình cảm, trí tuệ, uy tín của mình, các vị đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô, đồng thời thường xuyên chăm lo, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; động viên các tầng lớp nhân dân Thủ đô chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.