Thành viên EU quyết cắt giảm hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng chục nghìn người tị nạn Ukraine tại Ireland có thể sẽ rơi vào tình trạng vô gia cư nếu đề xuất của thành viên EU này được triển khai.

Ireland có thể sẽ phải cắt giảm hơn 80% phúc lợi đối với người tị nạn Ukraine và đưa ra các giới hạn đối với việc cung cấp nhà ở cho họ, Bộ trưởng bảo trợ xã hội nước này cho biết.

Hôm thứ Tư, tờ Irish Independent cho biết rằng những đề xuất này sẽ có hiệu lực hồi tố và như vậy những người Ukraine hiện đang sống trong các khu nhà tại nước này trước đó đều sẽ bị ảnh hưởng, bên cạnh những người mới chuyển đến.

Bộ trưởng Bảo trợ xã hội Heather Humphreys. Ảnh: RT
Bộ trưởng Bảo trợ xã hội Heather Humphreys. Ảnh: RT

Để giải quyết tình trạng chỗ ở cho lượng lớn người tị nạn Ukraine, Bộ trưởng Bảo trợ xã hội Heather Humphreys đã đề xuất với Quốc hội Ireland về việc sẽ trao 38,80 euro cho bất kỳ ai tại quốc gia này có thể cũng cấp chỗ ở cho người tị nạn Ukraine, bất kể thời gian họ chuyển đến nước này.

Hiện, Ireland đã cấp nhà ở chính phủ cho hàng chục nghìn người ti nạn Ukraine và trợ cấp 232 euro cho những người đang tìm kiếm công việc vào mỗi tuần. Tuy nhiên, nước này đã quyết định cắt giảm các khoản phúc lợi trên, đảm bảo tính thống nhất trong chính sách của Ireland với các quốc gia châu Âu khác.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Đức ngừng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Ukraine ở nước này và thay vào đó chuyển số tiền này cho Kiev.

“Những người tị nạn của chúng tôi tại Đức hiện đang nhận được sự hỗ trợ tài chính từ cả hai nước. Điều này cần phải thay đổi. Sẽ tốt hơn nếu Đức hỗ trợ họ bằng cách rót tiền vào ngân sách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phân phát dựa trên điều kiện sống của mỗi người” – ông cho biết.

Theo ước tính của Moscow, việc chuyển tiền mặt và viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev đã chậm lại trong những tháng gần đây sau khi các cuộc phản công của Ukraine vào năm ngoái không đạt được thắng lợi quan trọng nào, thay vào đó, gần 400.000 binh lính nước này đã thiệt mạng. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine, Kirill Budanov cam kết sẽ tiến hành một cuộc phản công khác vào mùa xuân này.

Các quan chức Ukraine đang lên kế hoạch huy động khoảng 500.000 lĩnh nghĩa vụ nhằm bù đắp những tổn thất từ cuộc chiến. Các nhà lập pháp đang nghiên cứu một dự luật huy động mới nhắm vào đối tượng là nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ nhưng đã rời khỏi đất nước.

Để hỗ trợ kế hoạch tuyển quân, Kiev thậm chí còn kêu gọi các nước phương Tây cắt giảm những khoản hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine nếu họ từ chối quay trở lại đất nước để nhập ngũ. Một trong những trợ lý cấp cao của ông Zelensky, Mikhail Podoliak, cho biết vào tháng 12 rằng họ nên được lựa chọn giữa việc nhập ngũ hoặc mất đi một số cơ hội nhất định do đã tạm thời rời khỏi Ukraine.