Tháo biển số xe, lượn phố để cướp giật

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trịnh Thanh Bắc (SN 1995) và Vũ Trường Giang (SN 1984) cùng trú tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trịnh Thanh Bắc dùng thủ đoạn tháo BKS xe máy mang BKS 29H1 - 329.47 đi lang thang trên đường với mục đích cướp giật tài sản. Rạng sáng ngày 8/1, Bắc đi đến khu vực hầm đường bộ Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy trên tay cầm điện thoại iPhone 5S, Bắc điều khiển xe máy áp sát và dùng tay giật điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy. Sau đó, Bắc bán chiếc điện thoại trên cho Vũ Trường Giang với giá 1,2 triệu đồng dùng tiêu sài cá nhân. (giám định sơ bộ chiếc điện thoại trên trị giá 7 triệu đồng).

Tại cơ quan điều tra, Bắc còn  khai nhận, trước đó vào tháng 12/2014 Bắc đi chiếc xe máy trên gây ra vụ cướp trên đường Lê Duẩn. Phát hiện một người phụ nữ đang dừng đỗ xe ở cạnh đường, cầm trên tay chiếc điện thoại iPhone 4, Bắc áp sát người phụ nữ này nhanh chóng dùng tay giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Chiếc điện thoại iPhone 4 này Bắc bán cho Vũ Trường Giang với giá 600 nghìn đồng.                         Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.