Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm tại Đại Thanh

Kinhtedothi-Ngày 27/01, UBND xã Đại Thanh đã tổ chức tháo dỡ công trình, giải tỏa và bàn giao mặt bằng dự án xây dựng đường giao thông làng nghề Hữu Hòa. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Các lực lượng tập hợp trước khi ra quân.

Dự án xây dựng đường giao thông làng nghề Hữu Hòa là dự án Nhà nước thu hồi đất, được UBND huyện Thanh Trì (cũ) phê duyệt và triển khai từ năm 2020. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực làng nghề, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Lực lượng chức năng đọc thông báo giải phóng mặt bằng.

Lực lượng chức năng đọc thông báo giải phóng mặt bằng.

Tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án là 34.348,9m², liên quan đến 198 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Trong quá trình triển khai, UBND huyện Thanh Trì (cũ) đã ban hành đầy đủ các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được tổ chức công khai, chi trả đầy đủ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất và tài sản nằm trong ranh giới giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, sau 5 năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và hiệu quả đầu tư. Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, UBND xã Đại Thanh là cơ quan tiếp tục trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án xây dựng đường giao thông làng nghề Hữu Hòa.

Do khối lượng công việc nhiều, xã Đại Thanh phải huy động khá đông cán bộ, chiến sĩ và máy móc thực hiện. 

Nhận thức rõ đây là dự án trọng điểm, không thể để kéo dài trở thành “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn, UBND xã Đại Thanh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đồng thuận. Lãnh đạo xã, đích thân Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội và các phòng, ban, đơn vị liên quan đã đến nhà từng hộ dân để gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải thích rõ các quy định của pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước cho Nhân dân.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng với việc công khai, minh bạch thông tin, 43/43 hộ gia đình còn lại đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số trường hợp cuối cùng cần tiếp tục triển khai các bước theo quy định.

Các lực lượng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng trình tự pháp luật.

Trong ngày 27/01, UBND xã Đại Thanh đã tổ chức lực lượng, phương tiện để thực hiện tháo dỡ các công trình còn lại, giải tỏa và bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch. Quá trình triển khai được thực hiện đúng trình tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia, đồng thời giữ vững an ninh trật tự tại khu vực dự án. Mặt bằng sau khi được giải tỏa sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư để tiếp tục triển khai thi công tuyến đường.

Việc tháo gỡ thành công điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông làng nghề Hữu Hòa thể hiện quyết tâm chính trị cao của chính quyền xã Đại Thanh trong việc thực hiện các dự án trọng điểm, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc kiên trì tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân.

Việc tháo gỡ thành công điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông làng nghề Hữu Hòa thể hiện quyết tâm chính trị cao của chính quyền xã Đại Thanh trong việc thực hiện các dự án trọng điểm, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Trong thời gian tới, UBND xã Đại Thanh tiếp tục chỉ đạo sát sao các đơn vị liên quan, phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng tuyến đường, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển làng nghề, thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Xã Đại Thanh: ký kết hợp tác phát triển giáo dục, xây dựng hệ sinh thái giáo dục số 

Xã Đại Thanh: ký kết hợp tác phát triển giáo dục, xây dựng hệ sinh thái giáo dục số 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cánh đồng Kiều Phú rộn vang nhịp máy đầu Xuân

Cánh đồng Kiều Phú rộn vang nhịp máy đầu Xuân

22 Feb, 03:14 PM

Kinhtedothi - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất trên các cánh đồng xã Kiều Phú đã trở nên sôi động, khẩn trương. Từ làm đất, điều tiết nước đến tổ chức gieo cấy đều được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ. Sự vào cuộc sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần chủ động của các hợp tác xã (HTX) và bà con nông dân đang tạo nền tảng quan trọng để vụ Xuân 2026 đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Xã Yên Lãng phấn đấu trồng 3.000 cây xanh 

Xã Yên Lãng phấn đấu trồng 3.000 cây xanh 

22 Feb, 02:38 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2, xã Yên Lãng (Hà Nội) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút sự tham gia của cán bộ, đoàn thể, các khu dân cư và đông đảo nhân dân trên địa bàn xã. Hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm và tiếp tục lan tỏa phong trào trồng, chăm sóc cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sống và xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp. Qua đó xã Yên Lãng phấn đấu trồng 3.000 cây xanh trên địa bàn trong thời gian này.

Quốc Oai phát động “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ 2026

Quốc Oai phát động “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 02:32 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2, xã Quốc Oai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, đặt mục tiêu trồng mới từ 4.500 đến 5.000 cây bóng mát và cây ăn quả trong năm 2026, góp phần xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, phát triển địa phương bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ