Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quy hoạch
Kinhtedothi - Sáng 9/10, Sở QH-KT Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, trao đổi, thảo luận và tháo gỡ khó khăn vướng mắc về lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc trong quá trình triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết: “Thủ đô Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu và khát vọng to lớn, được định hướng rõ nét trong Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Chúng ta đang đứng trước yêu cầu phải đạt được mức tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025 và hướng tới những con số ấn tượng hơn trong những năm tiếp theo.
Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Trọng Kỳ Anh phát biểu. Ảnh: Lại Tấn
Để hiện thực hóa những mục tiêu đầy tham vọng đó, công tác quy hoạch là rất quan trọng, phải thực sự đi trước một bước, đóng vai trò là kim chỉ nam dẫn dắt sự phát triển. Quy hoạch kiến tạo không gian phát triển, sắp xếp lãnh thổ một cách khoa học, hài hòa, tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho kinh tế - xã hội.
Bối cảnh này càng trở nên đặc biệt, khi TP đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường. Trong quá trình chuyển đổi này, có phường xã cũng đã quen với các quy trình, nhiệm vụ mới, nhưng cũng có phường xã còn tương đối lạ lẫm, gặp không ít bỡ ngỡ và vướng mắc”.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lại Tấn.
UBND cấp xã là một mắt xích chủ động, trực tiếp trong chuỗi quản lý Nhà nước, được giao những thẩm quyền cụ thể như: tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn mình quản lý; cung cấp thông tin quy hoạch cho người dân và doanh nghiệp. Đây là một sự thay đổi lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ cơ sở phải nâng cao năng lực, nắm vững chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Chính vì vậy, hội nghị được Sở QH-KT Hà Nội tổ chức với mục tiêu tạo ra một diễn đàn trao đổi về chuyên môn của hai cấp quản lý. Đây là cơ hội để Sở QH-KT giới thiệu tổng quan về Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024; Hướng dẫn một số nội dung về chuyên môn nghiệp vụ cũng như trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các địa phương.
“Chúng tôi mong muốn được hiểu rõ những khó khăn thực tiễn mà các đồng chí đang gặp phải trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc tại cơ sở để cùng nhau tìm ra giải pháp tháo gỡ một cách hiệu quả nhất” - Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Trọng Kỳ Anh chia sẻ.
Theo đó, hội nghị tập trung vào các nội dung như giới thiệu Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; hướng dẫn, trao đổi các địa phương có liên quan về công tác rà soát quy hoạch theo Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch.
Phổ biến nội dung “phân định thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và trách nhiệm tổ chức quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn của UBND cấp xã, Ban quản lý khu chức năng” để UBND các xã, phường, Ban quản lý khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện. Hướng dẫn quy trình, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt QHCT, chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng.
Hướng dẫn, trao đổi các địa phương về quy mô đầu tư các công trình theo tuyến giao cấp xã làm Chủ đầu tư; Thẩm quyền chấp thuận công trình theo tuyến của UBND cấp xã; Quy trình, thủ tục cung cấp thông tin chỉ giới đường đỏ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Hà Nội sau mưa: Cảnh báo ngập lụt và cơ hội cho bất động sản quy hoạch bài bản
Kinhtedothi - Những ngày đầu tháng 10, Hà Nội trải qua những đợt mưa lớn khi hoàn lưu bão Matmo tràn qua. Nước mưa đổ xuống với cường độ lớn trong thời gian ngắn làm nhiều tuyến đường ngập úng, nước tràn vào nhà dân, trường học,… khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Quy hoạch thoát nước Hà Nội và những giải pháp bền vững
Kinhtedothi - Sau trận mưa lớn vừa qua, nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng cục bộ, gây khó khăn trong giao thông và sinh hoạt của người dân. Việc này một lần nữa gợi nhắc về tầm quan trọng của quy hoạch thoát nước đô thị, từ việc rà soát, điều chỉnh đến đầu tư và duy tu hệ thống, nhằm hướng tới một đô thị vừa tiêu thoát hiệu quả, vừa khai thác hợp lý nguồn nước.

Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg ngày 3/10/2025 ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.