Tháo rời xe ăn trộm đem bán

Chia sẻ Zalo

KTĐT - "Hàng" trộm được, Tùng tháo rời từng bộ phận sau đó đóng gói. Đối với xe máy xịn, Tùng sửa sang lại một chút, sau đó bọn chúng mang ra bến xe Đà Nẵng gửi vào TP HCM tiêu thụ.

KTĐT - "Hàng" trộm được, Tùng tháo rời từng bộ phận sau đó đóng gói. Đối với xe máy xịn, Tùng sửa sang lại một chút, sau đó bọn chúng mang ra bến xe Đà Nẵng gửi vào TP HCM tiêu thụ.

Chỉ chưa đầy 5 ngày, 4 đối tượng đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ trộm cắp xe máy, sau đó tháo rời từng bộ phận để chuyển vào TP HCM tiêu thụ. Tuy nhiên, chúng đã bị cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ, khi đang trên đường gửi "hàng" vào TP HCM.

Liên tiếp trong những ngày 7, 8, 9, 10 tháng 10/2010, TP Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nạn trộm cắp xe máy. Có những ngày mất vài ba chiếc. Qua khám nghiệm hiện trường thì phương thức, thủ đoạn đều giống nhau. Để lập lại tình hình, Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH chỉ đạo các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm vào cuộc.

Đến 15h ngày 12/10, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng điều khiển chiếc xe Air Blade màu đen BKS 54V6-0189 và xe máy hiệu Nouvo LX BKS 86V-1360 từ phòng trọ đến bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng. Chúng gửi 2 chiếc xe lên ôtô khách BKS 43H-2935 vào TP HCM. 

Để tránh đánh động, một tổ bám sát chúng, tổ khác bám theo ôtô, đồng thời liên lạc với trạm kiểm soát giao thông Hòa Phước để dừng xe kiểm tra. Khi ôtô BKS 43H-2935 vừa dừng lại ở Trạm kiểm soát giao thông Hòa Cẩm, tổ trinh sát phối hợp với CSGT kiểm tra, phát hiện xe Nouvo của chị Đỗ Thị Bé Cương, trú quận Hải Châu, xe Air Blade là của anh Nguyễn Tiến Hải (trú quận Liên Chiểu) cùng bị mất vào ngày 10/10 và đã bị bọn chúng lắp biển số giả.

Ngay sau đó, Nguyễn Quốc Cường (19 tuổi), trú phường 13, quận Bình Thạnh, Hà Anh Tùng (35 tuổi), trú phường 11, quận 10, TP HCM và Trần Anh Dũng (32 tuổi), trú tổ 16, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, bị bắt giữ tại phòng trọ cùng với nhiều bộ phận xe máy bị tháo rời.

Tại trụ sở Cảnh sát, Cường, Dũng, Tùng khai nhận cùng một đối tượng có tên là Đ (trú TP Đà Nẵng) để trộm cắp. Trong 5 ngày, chúng thực hiện trót lọt 9 xe máy. "Hàng" trộm được, Tùng tháo rời từng bộ phận sau đó đóng gói. Đối với xe máy xịn, Tùng sửa sang lại một chút, sau đó bọn chúng mang ra bến xe Đà Nẵng gửi vào TP HCM tiêu thụ.

Sáng 31/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Quốc Cường, Hà Anh Tùng và Trần Anh Dũng, về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.