Thất bại 0-2 trước Chelsea, Liverpool hết cửa san bằng kỷ lục của MU

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng nay, Liverpool thất bại 0-2 trước Chelsea ở trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup.

Liverpool hành quân đến sân Stamford Bridge ở vòng 5 FA Cup mùa này. Đội bóng của HLV Juergen Klopp gây bất ngờ khi thực hiện 7 sự thay đổi ở đội hình ra sân so với trận thua trước Watford vào thứ Bảy tuần trước. Những cầu thủ như Virgil van Dijk, Sadio Mane, Andy Robertson và Joe Gomez vẫn được HLV Klopp sử dụng trong khi một vài trụ cột khác được cho nghỉ ở trận này. Minamino Takumi, tân binh người Nhật Bản của Liverpool, đã được trao cơ hội đá chính.
Dư âm từ thất bại 0-3 trước Watford ảnh hưởng lên Liverpool thấy rõ khi họ tỏ ra bị khớp trong những phút đầu trận. Dù vẫn thể hiện được những đường nét tấn công nhưng Liverpool tỏ ra kém hiệu quả ở những tình huống đánh chặn từ xa.
Trong khi đó, Chelsea ào lên tấn công nhằm vỗ mặt đối thủ và có được điều mình muốn từ rất sớm. Phút 13, từ sai lầm chuyền bóng hỏng tai hại của Fabinho, Willian có bóng trước vòng cấm trống trải và tung cú sút cực mạnh, bóng đập tay Adrian bay vào lưới.
Liverpool sau đó tấn công mãnh liệt hơn, song thủ thành Kepa của Chelsea thể hiện đẳng cấp bằng một tình huống khiến lần lượt Mane, Origi và Minamino ôm đầu tiếc nuối với những pha dứt điểm trong vòng cấm bị cản phá một cách xuất sắc. The Kop phụ thuộc chính vào khả năng bùng nổ của Mane nhưng ngôi sao người Senegal chỉ có thêm một lần khiến Kepa phải hoạt động trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, Chelsea càng tỏ ra hưng phấn hơn. Phút 62, Mason Mount tung cú đá phạt hiểm hóc tìm đến xà ngang khung thành Adrian. Sau đó 2 phút, đội chủ nhà có bàn thắng nhân đôi cách biệt với một tình huống dẫn bóng từ giữa sân và dứt điểm quyết đoán của Barkley.
Chưa hết, The Blues suýt chút nữa có bàn thứ 3 ở phút 67, khi Pedro cướp bóng ở giữa sân rồi bứt tốc mạnh mẽ đối mặt với Adrian, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha tỏ ra đuối sức ở những bước cuối và dứt điểm không mấy hiểm hóc và bị cản phá. Đến phút 74, đáng ra Giroud phải có bàn thắng của riêng mình khi pha dứt điểm ở cự ly gần của anh không thắng được xà ngang.
Sự hưng phấn của Chelsea chỉ vơi bớt khi HLV Jurgen Klopp quyết định tung Firmino và Salah vào sân. Tuy nhiên, sự trúc trắc trong những pha phối hợp khiến The Kop gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi, qua đó chấp nhận thất bại 0-2 và bị loại khỏi đấu trường FA Cup.
Không chỉ có vậy, Liverpool còn để vuột mất cơ hội san bằng kỷ lục ăn ba của MU. Thành tích được MU lập nên ở mùa giải 1998/99 với 3 danh hiệu Champions League, Premier League và FA Cup. Cho đến nay, thành tích này vẫn chưa CLB nào có thể tái lập.