Thắt chặt quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam – Indonesia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đoàn đại biểu Cấp cao Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia do Chủ tịch Sidarto Danusubroto dẫn đầu đã sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 - 5/3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Sidarto Danusubroto. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Sidarto Danusubroto. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Sáng 3/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Sidarto Danusubroto đã tiến hành hội đàm. Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Indonesia nói chung. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sáng kiến sáu điểm của Indonesia về Biển Đông và đề nghị các bên trong khu vực thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã ký để đảm bảo hòa bình, an ninh trên biển, trên đất liền nhằm góp phần bảo đảm môi trường hòa bình trong khu vực. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, Quốc hội hai nước cùng phối hợp đẩy mạnh các nội dung hợp tác; đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, nâng cao hơn nữa sự gắn kết giữa các thành viên ASEAN trong quá trình hoàn thành xây dựng Cộng đồng vào năm 2015.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, Chủ tịch Sidarto Danusubroto mong muốn Quốc hội hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, thúc đẩy phê chuẩn các Hiệp định liên quan, cũng như giám sát để việc triển khai, thực hiện các hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước được hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Sidarto Danusubroto cũng khẳng định, vấn đề Biển Đông cần giải quyết bằng hòa bình và đối thoại nhằm góp phần mang lại sự ổn định trong khu vực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần