Thắt chặt thêm tình hữu nghị Hà Nội – Luông Phra Băng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 22/5, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Phra Băng (CHDCND Lào) do đồng chí Khăm pheng Xây Sổm Pheng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng dẫn đầu nhân chuyến thăm Việt Nam.

Nồng hậu chào đón đoàn đến thăm Việt Nam, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Tình cảm, mối quan hệ thủy chung son sắt giữa hai Đảng, nhân dân hai nước Việt - Lào anh em liên tục được các thế hệ cán bộ lãnh đạo và người dân hai nước, giữa các địa phương vun đắp bằng các hoạt động hữu nghị hợp tác cụ thể, thiết thực và ngày càng trở nên gắn bó khăng khít.

Đồng chí Khăm pheng Xây Sổm Pheng vui mừng thông báo với lãnh đạo thủ đô Hà Nội về những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Luông Phra Băng nơi có cố đô Luông Phra Băng nổi tiếng đã được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Hiện nay, du lịch chiếm 40% tỷ trọng kinh tế của toàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 1235 đô la Mỹ/ năm.

Thắt chặt thêm tình hữu nghị Hà Nội – Luông Phra Băng - Ảnh 1

Đồng chí Khăm pheng Xây Sổm Pheng tặng quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị.

Những năm gần đây, chính quyền tỉnh thực hiện nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp khai khoáng, phát triển hạ tầng giao thông và lưu trú phục du lịch, mở mang nông nghiệp... Luông Phra Băng đặc biệt trân trọng sự giúp đỡ của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và sự hợp tác chặt chẽ, chí tình chí nghĩa của các tỉnh, thành phố của Việt Nam trong đó có Hà Nội. Nhiều công trình lớn mang dấu ấn của Thủ đô Hà Nội đã được đầu tư xây dựng tại thủ phủ của tỉnh Luông Phra Băng như trường Chính trị - Hành chính của tỉnh, trường tiểu học Hùng Vương cùng những dự án phát triển nông nghiệp, du lịch khác.

Vui mừng trước những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Luông Phra Băng của nước bạn Lào, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhất trí với những lĩnh vực hợp tác phát triển phía bạn đề xuất. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội trong 5 tháng đầu năm 2013, đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định: Đảng bộ, chính quyền thành phố một mặt phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế để giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước, mặt khác luôn quan tâm đến an sinh xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, Hà Nội cũng đang tiến hành những bước đi quyết liệt, đúng hướng trong thiết lập kỷ cương hành chính, trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai vào giải quyết nhiều vấn đề khó như ùn tắc giao thông, quá tải trường học...
 
Về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Luông Phra Băng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP nhất trí về việc tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực. Hà Nội cũng sẽ tăng cường kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp xúc tiến đầu tư tại Luông Phra Băng, nhất là trong việc khai thác các tour du lịch, xây dựng khách sạn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao... Thủ đô Hà Nội hứa sẽ giúp đỡ bạn xây dựng khu nội trú của trường Chính trị - Hành chính và đầu tư nâng cấp trường Tiểu học Hùng Vương tại Luông Phra bang trong thời gian từ nay đến 2015. Trao cho nhau những món quà thể hiện bản sắc văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia, lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Luông Phra Băng khẳng định tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương lên tầm cao mới, góp phần vun đắp mối quan hệ giữa hai nước Việt - Lào anh em “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.