Thầy bói vướng “bẫy” mỹ nhân

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hành nghề thầy bói nhưng anh Lưu Văn Đ. (SN 1984, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) không thể xem trước vận hạn của mình và bị 5 đối tượng "dàn trận" cướp tài sản tại một nhà nghỉ.

Sáng 11/9, Cơ quan CSĐT CA huyện Sóc Sơn, cho hay, cơ quan này đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn vào ngày 9/9.

Theo đó, khoảng 20h ngày 9/9, cơ quan CSĐT CA huyện Sóc Sơn nhận được đơn của anh Lưu Văn Đ., trình báo về việc anh Đ. bị 5 đối tượng vu khống có quan hệ bất chính rồi khống chế, đánh đập, “ép” viết giấy vay nợ 200 triệu đồng, đồng thời cướp nhiều tài sản của anh này.

Theo trình báo của anh Đ., khoảng 13h cùng ngày, anh Đ. đưa Lê Thị Tuyết, SN 1988, trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội, hiện đang tạm trú tại Phố Nỷ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến nhà nghỉ Quỳnh Nga, ở thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo yêu cầu của Tuyết.

Thầy bói vướng “bẫy” mỹ nhân - Ảnh 1

Anh Đ. bị nhóm cướp ép chụp ảnh cùng Tuyết để làm bằng chứng.

Tại đây, anh Đ. bị 4 đối tượng gồm 3 nam, 1 nữ vu khống quan hệ bất chính với Tuyết. Chúng đưa anh Đ. về nhà trọ của Tuyết ở Phố Nỷ, xã Trung Giã rồi đe dọa, đánh đập, bắt viết giấy vay nợ 200 triệu đồng và để lại chiếc xe máy và 2 điện thoại di động.

Trong khi viết giấy vay nợ, lợi dụng lúc các đối tượng sơ hở, anh Đ. đã bỏ chạy về cơ quan CSĐT CA huyện Sóc Sơn để trình báo sự việc. 

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT CA huyện Sóc Sơn đã làm rõ và bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm: Phan Thế Công (SN 1988) và Lê Thị Tuyết (SN 1988), đều trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh; Ngô Văn Ngọc (SN 1993), trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn; Nguyễn Thị Nga  (SN 1992), trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Trường Giang, (SN 1981), ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hiện cơ quan CSĐT CA huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.