Thay đổi nhân sự Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 559/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 cử ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thay cho ông Đặng Hoàng Giang.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.
* Theo quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Ủy ban) có chức năng tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).
Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định về phương hướng, chính sách, chương trình và kế hoạch hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức UNESCO; đại diện cho Việt Nam trong quan hệ với tổ chức UNESCO, các Văn phòng UNESCO khu vực và các quốc gia thành viên UNESCO về những vấn đề có liên quan đến UNESCO.
Chủ tịch Ủy ban do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đảm nhiệm. Ủy ban gồm 5 Tiểu ban: Giáo dục; Văn hóa; Thông tin; Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội. Bên cạnh đó, Ủy ban còn có các Tiểu ban chuyên môn và Ban thư ký.
Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Yevgeny Ivanov ngày 25/4 cho biết đã có khoảng 400 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi 28 quốc gia phương Tây kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Kinhtedothi - Ngày 21/4, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi về tiến độ tiếp nhận vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em.
Kinhtedothi - Bước sang năm thứ ba, dự án “Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” đã hỗ trợ đồng bào thiểu số tại khu vực tăng thu nhập đáng kể so với thời điểm mới bắt đầu, với hơn 45.000 người hưởng lợi, theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.
Kinhtedothi - Theo chuyên gia, việc Việt Nam tham gia Công ước Hà Nội về phòng, chống tội phạm mạng không chỉ mở ra cơ chế hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng mà còn tạo hành lang an toàn để người sáng tạo nội dung yên tâm phát triển, góp phần lan tỏa nhận thức và thúc đẩy văn hóa ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số.
Kinhtedothi - “Việt Nam hết sức quan ngại trước những thông tin được các bên liên quan công bố về vụ việc nói trên”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.
Kinhtedothi - Thời gian qua có thông tin lực lượng chức năng Campuchia hôm 14/10 đột kích một cơ sở nghi là ổ lừa đảo trực tuyến và bắt giữ 8 công dân Việt Nam.