Thầy giáo đâm chết đồng nghiệp ngay tại trường học

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sự việc gây rúng động dư luận khi một nam giáo viên ở trường THCS Nguyễn Du, TP Rạch Giá đã dùng dao đâm tử vong đồng nghiệp ngay tại căng tin của trường.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, nơi xảy ra vụ án đau lòng đầu năm mới
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, nơi xảy ra vụ án đau lòng đầu năm mới

Ngày 7/9, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thế Giáp (38 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tại căng tin trường THCS Nguyễn Du (TP Rạch Giá), trong lúc đi ngang căng tin của trường, Giáp thấy Hoàng Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) đang ngồi uống cà phê. Giáp lặng lẽ thủ dao nhọn (loại dao cán vàng, dài khoảng 20cm) tiến tới đâm thẳng vào ngực Tuấn 2 nhát. Sau đó, Tuấn được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do sốc mất máu cấp, đứt động mạch, thủng tim.

Tại cơ quan công an, Giáp khai nhận, trong quá trình công tác giảng dạy tại trường THCS Nguyễn Du, Giáp nghi ngờ đồng nghiệp của mình là ông Hoàng Anh Tuấn đã cố tình chia phe để cô lập Giáp và nghi ngờ Tuấn dùng dao rạch yên xe SH của mình.

Theo lời khai của Giáp, vào chiều 6/9, trong lúc đi ngang phòng họp của trường, Giáp nghe loáng thoáng ông Hoàng Anh Tuấn bàn kế hoạch họp nhóm lại để đánh hội đồng mình. Đồng thời, Giáp cũng khai mình thường xuyên nhận được tin nhắn đe dọa, khủng bố tinh thần từ nhiều số máy lạ.

Sau khi đâm Hoàng Anh Tuấn, Giáp đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện tại, Công an TP Rạch Giá vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ.