Thầy Park tiếp sức, đội tuyển U22 Việt Nam cầm hòa Ulsan Hyundai

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/1, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu quốc tế với CLB Ulsan Hyundai của Hàn Quốc. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhận được sự tiếp sức từ HLV Park Hang Seo trên khán đài.

 1 tình huống tranh bóng trong trận đấu
Chỉ là trận đấu giao hữu, tuy nhiên cả U22 Việt Nam và CLB Ulsan Hyundai đều có những sự cẩn trọng trước đối thủ. Nhờ hiệu ứng của ĐTQG Việt Nam sau VCK Asian Cup 2019, trận đấu đã nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ, bởi các CĐV muốn được nhìn thấy thêm một lứa cầu thủ trẻ tài năng khác của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt là có sự xuất hiện của HLV Park Haang Seo trên khán đài.
Trước một đối thủ đến từ nền bóng đá hiện đại, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chủ động nhập cuộc bằng lối đá phòng ngự chặt chẽ. Ban huấn luyện đã cho các học trò chơi với đội hình thấp, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà. Trong khi đó, phía Ulsan Hyundai cũng đã thể hiện được sức mạnh của mình. Họ cầm bóng nhiều hơn và dàn xếp nhiều tình huống tấn công hết sức đa dạng nhưng đều không chiến thắng được sự tập trung của hàng phòng ngự U22 Việt Nam.
Trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam cũng có một vài cơ hội đến từ những pha phản công tốc độ, tuy nhiên những pha dứt điểm của Đinh Thanh Bình hay Trọng Huy đều chưa đủ sắc sảo để chiến thắng thủ môn đối phương. Hiệp 1 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước vào hiệp 2, thế trận của trận đấu không có gì thay đổi so với hiệp thi đấu thứ nhất, dù hai đội đã có những thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0.
 HLV Nguyễn Quốc Tuấn thông tin sau trận đấu
Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thông tin, sau 10 ngày tập trung, đến hôm nay đội tuyển đã có trận đấu với một đối thủ mạnh.
"Về những điều tôi cảm thấy hài lòng, đầu tiên phải nói đến yếu tố thể lực. Toàn đội tương đối đáp ứng được với trận đấu có cường độ cao. Tiếp đến tinh thần thi đấu của đội cũng đáng được khen ngợi. Tất nhiên bên cạnh đó có những vẫn đề cần điều chỉnh trong thời gian tới. Nhìn chung đây là trận đấu rất bổ ích", HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói.
Bên cạnh đó, HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam cũng khẳng định, những chiến tích mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đã làm được tại các giải đấu lớn, gần nhất là VCK Asian Cup 2019 đã tiếp thêm động lực rất nhiều các cầu thủ U22 Việt Nam.
Nhìn lại trận đấu ngày hôm nay với CLB đến từ Hàn Quốc, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: "Để nói đội đã đáp ứng được nguyện vọng của tôi thì chưa. Nhưng dù sao các em cũng đã tập luyện tương đối tốt. Đặc biệt tôi hài lòng với việc đội tổ chức phòng ngự trong ngày hôm nay".
Việc các cầu thủ tại đội tuyển quốc gia đang trong độ tuổi U22 thi đấu thành công tại các giải. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định sẽ không gọi các cầu thủ như Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Dũng… trong kế hoạch lần này.
"Tôi sẽ không tập trung những cầu thủ đội tuyển. Mục đích của đội tuyển U22 này đều là những chiến lược lâu dài, sẽ tạo điều kiện cho một thế hệ kế thừa, cho các em lứa sau có điều kiện để cọ sát. Chúng tôi đã có 3 trận đấu giao hữu và giờ trong đầu tôi cũng đã định hình được đội hình chúng ta sẽ tham dự giải U22 Đông Nam Á sắp tới", HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết thêm.
 HLV Kim Do Hoon
Trong khi đó, HLV Kim Do Hoon cho biết, đây là trận đấu bổ ích cho quá trình chuẩn bị mùa giải mới của CLB Ulsan Hyundai. U22 Việt Nam đã khiến các cầu thủ của ông phải bỏ ra 200% sức lực cho trận đấu này.
"Vì đang trong đợt tập huấn, để đánh giá và kiểm tra trước mùa giải nên chủ yếu tôi tập trung sự quan tâm dành cho các cầu thủ Ulsan Hyundai. Nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng khiến tôi ấn tượng khi có lối tập trung chơi áp sát tầm cao và có thể điều này ảnh hưởng từ phong cách của HLV Park Hang Seo.
Tôi không hài lòng khi Ulsan Hyundai ko thể ghi bàn. Nhưng trận đấu này là kinh nghiệm cũng như bài tập để chúng tôi có thể tăng cường khả năng tấn công và dứt điểm, trong bối cảnh U22 Việt Nam phòng ngự rất chắc và không chủ động tấn công. Hơn nữa, nếu đúng U22 Việt Nam mới chỉ có 10 ngày tập trung thì chắc chắn trong tương lai họ còn tiến bộ rất nhiều khi đã có thể chơi ngang ngửa với Ulsan Hyundai trong thời gian tới", HLV Kim Do Hoon nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần