Thế giới nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề Syria

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki vừa bày tỏ mong muốn mời Syria tham gia Hội nghị thượng đỉnh Arập được tổ chức tại Baghdad vào cuối tháng 3 tới.

Theo ông Maliki, "không ai được lợi nếu tình hình Syria trở nên tồi tệ hơn" và tin tưởng sự có mặt của Syria sẽ mở ra một cơ hội đối thoại thay vì để các thế lực quốc tế can dự vào công việc nội bộ nước này. Ngoài ra, để giải quyết bất ổn tại Syria, từ 18-19/2, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc Nassir Abdulaziz Al-Nasser đã có mặt tại Ai Cập để thảo luận với các bên liên quan về cuộc khủng hoảng tại Syria. Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trác Tuấn sau cuộc hội đàm với Tổng thống Al-Assad đã kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực, cùng ngồi vào bàn đàm phán và ủng hộ đề xuất trưng cầu ý dân của Chính phủ Syria về một Hiến pháp mới, cũng như sớm tổ chức bầu cử Quốc hội.