Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thể thao Nga nhận cú sốc lớn, bị cấm tham gia Thế vận hội Olympic, World Cup

Kinhtedothi - Theo phán quyết của Ủy ban phòng chống doping thế giới, Nga sẽ bị cấm tham gia các sự kiện thể thao hàng đầu thế giới trong 4 năm, bao gồm: Thế vận hội mùa hè Olympic 2020 tại Tokyo; Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh và World Cup 2022 tại Qatar.
Nga sẽ bị cấm tham gia trong nhiều giải thể thao lớn 4 năm tới. Ảnh minh họa
Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA) hôm nay (9/12) cho biết, sau khi kết luận Moscow giả mạo các kết quả xét nghiệm doping, Nga sẽ bị cấm tham gia các sự kiện thể thao hàng đầu thế giới trong 4 năm, bao gồm: Thế vận hội mùa hè Olympic 2020 tại Tokyo; Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh và World Cup 2022 tại Qatar.
WADA cũng cấm Nga đua tranh đăng cai các giải đấu và yêu cầu hủy bỏ tất cả sự kiện thể thao quốc tế mà nước này sẽ đăng cai trong 4 năm tới.
Ngoài ra, cơ quan này còn phát hiện Ủy ban phòng chống doping của Nga đã can thiệp vào dữ liệu phòng thí nghiệm liên quan đến kết quả kiểm tra của vận động viên.
Với lệnh cấm này, các vận động viên Nga sẽ chỉ được phép tham gia tranh tài Olympic Tokyo vào năm tới với tư cách là vận động viên trung lập, nếu như những người này có thể chứng minh mình "trong sạch".
Nga vẫn được phép tham dự EURO 2020 vào mùa hè tới vì UEFA không được xếp vào nhóm "tổ chức sự kiện lớn" cho các phán quyết về các vi phạm chống doping. Nga chắc chắn sẽ kháng cáo phán quyết ngày hôm nay của WADA. Nước này sẽ có 21 ngày để đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Trước đó, Nga cũng bị Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) cấm tham dự các giải quốc tế từ tháng 11/2015, thời điểm WADA đưa ra bằng chứng về việc sử dụng doping có quy mô và tổ chức.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

20 Dec, 07:54 PM

Kinhtedothi - Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan từ 19h30 thứ Bảy 20/12/2025. Buổi lễ sẽ có các tiết mục nghệ thuật, sau đó là phần diễu hành của các đoàn, và trao cờ tổ chức từ Thái Lan sang Malaysia. Malaysia sẽ tổ chức SEA Games 34 tháng 9/2027. Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 87 HC vàng, 81 bạc và 110 đồng, xếp thứ ba toàn đoàn sau Thái Lan (233 HC vàng) và Indonesia (91).

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

19 Dec, 08:40 AM

Kinhtedothi - Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ