Thêm 6 di tích được xếp hạng danh thắng quốc gia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL đã ban hành các quyết định xếp hạng di tích quốc gia cho 6 di tích trên địa bàn các tỉnh: Hà Nội, Lào Cai, Thái Bình, Hà Nam và Đồng Tháp.

Đó là đình Vĩnh Lộc Hạ (Ứng Hòa, Hà Nội), danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang (Bát Xát, Lào Cai), khu lưu niệm Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tiền Hải, Thái Bình), từ đường tiến sĩ Đặng Nghiên, Đặng Diễn (Vũ Thư, Thái Bình), đình Hoàn Dương (Duy Tiên, Hà Nam),vườn quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp). Theo Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích theo hồ sơ. UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.