Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

 Thêm góc nhìn về chính sách thuế gây “sốc” của Mỹ

Kinhtedothi - Chia sẻ góc nhìn về chính sách thuế đối ứng của Mỹ, PGS.TS Đào Ngọc Tiến - chuyên gia thương mại quốc tế cho rằng, con số 46% đối với hàng hoá xuất khẩu từ Việt Nam có thể sẽ không thay đổi và các doanh nghiệp (DN) cần sẵn sàng ứng phó.

Tiếp cận mềm dẻo, linh hoạt

Theo quan điểm của PGS.TS Đào Ngọc Tiến, chính sách về thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump hướng đến cân bằng cán cân thương mại giữa quốc gia này với các nước xuất khẩu, trong đó có Việt Nam.

Việc Mỹ tăng mức áp thuế đối với 180 quốc gia là vấn đề không khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, con số 46% đối với Việt Nam thì thực sự đã khiến nhiều hiệp hội, các DN xuất khẩu trong nước hoang mang, lo lắng.

Hiện nay, một số quốc gia trên thế giới đã lên tiếng sẽ trả đũa chính sách thuế mới của Mỹ. Tuy nhiên, PGS.TS Đào Ngọc Tiến cho rằng, Việt Nam đang không ở tương quan để có thể trả đũa nền kinh tế số một thế giới này.

Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Mỹ đối diện thách thức lớn từ mức thuế 46%.

“Thời gian qua, chúng ta đã thấy Chính phủ, các bộ, ngành có những phản ứng nhanh và hiệu quả, thể hiện thiện chí với Mỹ. Chúng ta cần bình tĩnh để có phương thức tiếp cận mềm dẻo, linh hoạt…” - PGS.TS Đào Ngọc Tiến bày tỏ quan điểm.

PGS.TS Đào Ngọc Tiến cũng nhìn nhận rằng, con số 46% chỉ là khởi đầu và Việt Nam hoàn toàn có thể đàm phán để thương thảo. Dù vậy, mức thuế 46% có thể sẽ không thay đổi được.

Mỹ đã đưa ra công thức chung, chứ không phải riêng cho từng quốc gia. Tuy nhiên, con số 46% sẽ áp dụng với mặt hàng nào, vào thời điểm nào là vấn đề Việt Nam có thể thương thảo để điều chỉnh theo hướng có lợi nhất.

Khuyến nghị nào cho DN

PGS.TS Đào Ngọc Tiến cho rằng, nhiều người đánh giá khi Mỹ đánh thuế cao thì người chịu thuế bị ảnh hưởng, mà trước tiên là người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, vị chuyên gia thương mại quốc tế tin rằng phía Tổng thống Mỹ đã có nghiên cứu để việc áp thuế như vậy không ảnh hưởng đến lạm phát của quốc gia này.

Đối với nền kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025, cho dù trước mắt, mục tiêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ sẽ gặp những khó khăn nhất định.

Mặc dù vậy, PGS.TS Đào Ngọc Tiến đánh giá, Việt Nam có độ mở thị trường lớn, cũng có cơ hội không nhỏ để tìm kiếm và khai thác lợi thế từ những thị trường xuất khẩu khác.

“Kể cả trong tình huống xấu nhất là Mỹ tạo “sân chơi riêng”, chỉ nhập hàng hoá của một số đối tác, thì Việt Nam vẫn có thể khai thác những thị trường tiềm năng khác theo các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết…” - PGS.TS Đào Ngọc Tiến nói thêm.

Liên quan đến nguy cơ các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có thể rút khỏi Việt Nam, PGS.TS Đào Ngọc Tiến cho rằng, khả năng này không quá cao. Tuy nhiên, ông cho rằng Chính phủ cần có thêm chính sách để giữ chân các DN FDI trong bối cảnh mới.

Nhấn mạnh việc áp thuế không phải là vấn đề bất thường, PGS.TS Đào Ngọc Tiến khuyến nghị các DN cần đa dạng hoá thị trường để phân tán rủi ro. Điều này đòi hỏi các DN phải xây dựng được chuỗi cung ứng phù hợp.

Nhìn nhận để có đánh giá cụ thể những tác động của chính sách thuế mới của Mỹ đến DN mình; từ đó, mạnh dạn và mạnh mẽ hơn trong thay đổi phương thức quản lý, vận hành, khai thác thị trường trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

“Mức thuế 46% của Mỹ nhiều khả năng sẽ không áp dụng cho tất cả các mặt hàng. Tuy nhiên, trước những thay đổi chính sách thuế của Mỹ, các DN phải chủ động thích ứng bằng cách tính toán, xem xét lại tất cả mọi khâu trong quá trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến bảo quản, chế biến, chi phí logistics nhằm giảm giá thành xuống mức thấp nhất để đảm bảo tính cạnh tranh với các quốc gia có mức thuế bị áp thấp hơn...” - ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: phát hiện cơ sở sản xuất tất giả mạo nhãn hiệu số lượng lớn

Hà Nội: phát hiện cơ sở sản xuất tất giả mạo nhãn hiệu số lượng lớn

20 Sep, 02:13 PM

Kinhtedothi - Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, thực hiện kế hoạch đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn, Đội QLTT số 25 (Chi cục QLTT Hà Nội) vừa phối hợp với Công an xã Phú Nghĩa kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Hà Nội: liên tiếp phát hiện bánh và đồ chơi Trung thu nhập lậu

Hà Nội: liên tiếp phát hiện bánh và đồ chơi Trung thu nhập lậu

20 Sep, 02:11 PM

Kinhtedothi - Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã tăng cường kiểm tra kiểm soát, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vi phạm liên quan đến bánh Trung thu, kẹo và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Logistics - động lực phát triển mới của Ninh Bình

Logistics - động lực phát triển mới của Ninh Bình

20 Sep, 09:19 AM

Kinhtedothi - Với lợi thế vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng đang từng bước hoàn thiện và định hướng quy hoạch đồng bộ, Ninh Bình đang nổi lên như một điểm sáng tiềm năng để phát triển logistics thành ngành dịch vụ mũi nhọn, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ