Thêm hai học sinh trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam được kết nạp đảng

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 4/6, Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với em Nguyễn Đình Minh và Nguyễn Hải Đăng- hai học sinh xuất sắc của trường. Đây là lần thứ hai trường tổ chức kết nạp đảng cho học sinh trong năm học 2021- 2022.

 

Các đại biểu TƯ và Hà Nội tới dự lễ kết nạp đảng viên trẻ trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam
Các đại biểu TƯ và Hà Nội tới dự lễ kết nạp đảng viên trẻ trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam

Tới dự lễ kết nạp có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư thứ Nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện lãnh đạo TP, Quận ủy, UBND, các ban, ngành quận Cầu Giấy và các đảng viên trong Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam.

Tiếp nối niềm tự hào trường Ams

Sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, hai đảng viên trẻ Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Đình Minh sẽ sinh hoạt tại Chi bộ Ngữ văn- Lịch sử- Thư viện thuộc Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam.

Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Đình Minh là hai học sinh xuất sắc của trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam không chỉ về thành tích học tập mà còn các hoạt động và công tác đoàn.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu TƯ, Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với hai đảng viên trẻ được kết nạp
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu TƯ, Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với hai đảng viên trẻ được kết nạp

Cụ thể, Nguyễn Hải Đăng có điểm trung bình 3 năm THPT đều trên 9,0 (lớp 10: 9.3; lớp 11: 9.5; lớp 12: 9.7); Giải Tư Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia (Đại diện Việt Nam tham gia Trao đổi tại Intel ISEF 2018); chứng chỉ Ngoại ngữ IELTS 8.0; Giải “Engineering Award” cuộc thi Robotics Quốc tế FIRST Robotics Competition (Đội 6520) năm 2021; Huy chương Đồng cuộc thi khoa học KIYO 4i 2020; Giải Khuyến khích Học sinh giỏi TP môn Vật Lý năm 2021… Về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Nguyễn Hải Đăng là Chủ tịch CLB Robotics (GreenAms 6520 Robotics Team – GART) trường Hà Nội – Amsterdam năm học 2020-2021; Đội trưởng đội 6520 tham dự cuộc thi quốc tế FIRST Robotics Competition năm 2021.; Trưởng ban tổ chức Trại hè Robotics và Lập trình GART CAMP 2021 hợp tác với American Center Hà Nội thuộc Đại sứ quán Mỹ.; Đồng tổ chức sự kiện STEM Tech Fair tại American Center Hà Nội thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Còn Nguyễn Đình Minh cũng có những thành tích rất nổi bật như: Trung bình môn 3 năm THPT đạt trên 9,0 (Lớp 10: 9,3; lớp 11: 9,4; lớp 12: 9,7); Giải Khuyến khích cuộc thi Olympic Thiên văn học Quốc tế IAO năm 2018; Huy chương Vàng và Bạc cuộc thi Khoa học Kỹ thuật IPITEX Bangkok 2018; Giải Khuyến khích Học sinh giỏi Tin học TP Hà Nội năm học 2020-2021; Giải Nhì Học sinh giỏi Tin học TP Hà Nội năm học 2021-2022. Minh là lớp trưởng kiêm Trưởng khối Tin rất năng động; Chủ tịch CLB Âm nhạc Glee Ams; tổng đạo diễn Chương trình Nhạc kịch G’LAMS 2022; tham gia chương trình dạy học tình nguyện, tham gia từ thiện xây cầu và đóng góp quần áo, bánh kẹo tại Hà Giang và chương trình trồng cây từ thiện tại tỉnh Bắc Giang.

Tại lễ kết nạp, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam Trần Thùy Dương gửi lời chúc mừng tới hai em học sinh ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng và khẳng định đây là một dấu mốc quan trọng và đầy vinh dự trên hành trình phấn đấu đi theo lí tưởng Đảng của các em song cũng gắn liền với những nhiệm vụ quan trọng mà người đảng viên phải gánh vác.

Tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai bày tỏ niềm xúc động khi được tham dự Lễ kết nạp đảng viên dành cho hai học sinh ưu tú trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm được cứu nước. Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai gửi lời nhắn gửi các em không chỉ dừng lại là những học sinh giỏi giang, đoàn viên ưu tú mà còn mang trên mình trọng trách lớn lao; do vậy cần không ngừng rèn luyện, xây dựng nhân cách sống để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai đánh giá cao trách nhiệm của Thành ủy Hà Nội, quận ủy Cầu Giấy, Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam và mong Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trẻ từ đoàn viên là sinh viên, học sinh phổ thông ưu tú.

Phí Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên trẻ trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam
Phí Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên trẻ trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tiếp thu ý kiến phát biểu của Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai và cho biết, Đảng bộ TP Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước với hơn 46 vạn đảng viên. Nhiều năm qua, Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là kết nạp đảng viên trẻ, đảng viên là sinh viên của các trường ĐH, CĐ và học sinh giỏi của các trường THPT trên địa bàn TP. Việc này không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên mà quan trọng là định hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các nhà trường, lan tỏa niềm tin của thế hệ trẻ  đối với Đảng và Bác Hồ…

“Năm 2022, có 4 đảng viên là học sinh khối THPT của của Hà Nội được vinh dự kết nạp đảng. Thành ủy Hà Nội đề nghị quận ủy Cầu Giấy tiếp tục quan tâm lãnh đạo Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam để nhà trường tiếp tục chú trọng đến công tác xây dựng đảng; đồng thời trân trọng đề nghị Bí thư thứ Nhất TƯ đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Đảng bộ Hà Nội trong việc bồi dưỡng, có kế hoạch kết nạp đảng đối với sinh viên xuất sắc đủ điều kiện ngay từ năm đầu tiên”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Thêm nữa, Phó Bí thư Thường trực Hà Nội cũng đề nghị Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường thúc đẩy việc giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp học sinh đủ điều kiện; hai học sinh được kết nạp đảng hôm nay tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trong học tập, thực hiện lời thề trước cờ Đảng để từng bước trưởng thành, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng to đẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần