Thêm một công ty tài chính ở TP Hồ Chí Minh bị công an khám xét 

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 1 phong tỏa, kiểm tra một công ty đóng tại tòa nhà trên đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh), vì nghi có hoạt động cưỡng đoạt tài sản.

Theo ghi nhận, từ 9 giờ sáng ngày 7/4, Công an quận 1 đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa tòa nhà tám tầng có nhiều văn phòng cho thuê ở số 28-34 đường Pasteur  (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) để kiểm tra.

Cụ thể, lực lượng phối hợp gồm công an phường túc trực, bảo vệ hiện trường ở bên dưới, trong khi đó, một tổ công tác khác lên tầng lầu ở trên để thực hiện việc kiểm tra. Nhiều người được yêu cầu không được quay phim, chụp hình.

Nhiều xe công vụ cùng hàng chục chiến sĩ công an xuất hiện trước tòa nhà cao tầng trên đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh) để làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiểu Thúy
Nhiều xe công vụ cùng hàng chục chiến sĩ công an xuất hiện trước tòa nhà cao tầng trên đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh) để làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiểu Thúy

Bên dưới tòa nhà có rất nhiều công an mặc sắc phục đảm bảo trật tự ở cả hai bên đường. Bên trong có khá đông công an mặc thường phục và sắc phục làm việc với những người liên quan về các hoạt động tài chính, cho vay với những nghi vấn sai phạm.

Khác với những lần khám xét, kiểm tra ở các địa bàn quận huyện khác, ở lần này không ghi nhận có lực lượng cảnh sát giao thông hay dân quân cùng phối hợp, phân luồng, giao thông và đảm bảo trật tự.

Đến 13 giờ 30 trưa cùng ngày 7/5, việc kiểm tra vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

Theo đó, động thái kiểm tra này diễn ra trong bối cảnh Công an TP Hồ Chí Minh và các quận, huyện, TP Thủ Đức đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính, thu hồi nợ trên địa bàn. Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện đã triệt xóa 6 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính, luật, mua bán nợ…

Đối với Công ty CP kinh doanh F88 chi nhánh TP Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên. Qua tổng kiểm tra hành chính, công an phát hiện 79 địa điểm kinh doanh của F88 ở TP có các lỗi vi phạm quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Mới nhất, trưa ngày 28/3, hàng trăm công an có mặt phong tỏa, kiểm tra Công ty TNHH mua bán nợ Galaxy tại một chung cư ở phường Linh Tây và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VietNam trong một tòa nhà ở phường Thảo Điền (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).