Thêm một cựu quan chức Trung Quốc bị khai trừ khỏi Đảng trước Đại hội

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng sau khi bị cơ quan chống tham nhũng điều tra.

Bà Wu Aiying, 65 tuổi, là Bộ trưởng Tư pháp từ năm 2005 đến tháng 2 năm nay, là một trong những nữ lãnh đạo cấp cao hiếm hoi của Trung Quốc.
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Wu Aiying.

Trong một tuyên bố được đưa ra cuối ngày 14/10, sau cuộc họp kéo dài 4 ngày của Hội nghị trung ương 7 khóa 18, bà Wu bị đưa vào danh sách các quan chức bị khai trừ khỏi Đảng vì tham nhũng.
Trong khi những người khác như Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài đã bà Wu không hề được đề cập trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan.
Bà Wu bị cáo buộc đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, cụm từ thường được sử dụng cho các quan chức tham nhũng.
Bà Wu có thời gian dài hoạt động ở tỉnh Sơn Đông với vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy, trước khi làm việc tại Bộ Tư pháp.
Các quan chức tư pháp là một trong những nhân vật được chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Một trong số các quan chức cấp cao bị “ngã ngựa” đó là Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần