Kinhtedothi- Tối 11/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ gãy cần bơm bê tông trên địa bàn quận Hải Châu.
Như vậy, vụ tai nạn nghiêm trọng này đã khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương đang được cấp cứu.
Cụ thể, người tử vong tại chỗ là ông Nguyễn Minh Sơn (44 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Trường hợp tử vong thứ 2 là ông Hồ Văn Hiển Linh (49 tuổi, trú quận Hải Châu). Ông Linh không qua khỏi trên đường đi cấp cứu do chấn thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn lao động.
2 công nhân Trương Minh Đức (50 tuổi; quê xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Linh (27 tuổi; trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) bị thương được đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi công nhân phun bê tông sàn tầng 4 tòa nhà nằm ở ngã tư Nguyễn Lộ Trạch - Trần Đăng Ninh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì bất ngờ cần trục xe phun bê tông cao hàng chục mét bị gãy gập, đổ sập xuống. Cần bơm bê tông rơi xuống trúng 4 công nhân đang thi công trên.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng phương tiện đến hiện trường cứu nạn. Lực lượng chức năng huy động xe cẩu cỡ lớn để nâng cần trục phun bê tông bị gãy gập để đưa nạn nhân ra ngoài.
Công an quận Hải Châu đang phối với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và tử thi để làm rõ nguyên nhân.
Kinhtedothi- Theo thông tin ban đầu, 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng sau vụ gãy cần trục vòi phun bê tông tại công trình đang thi công ở ngã tư Nguyễn Lộ Trạch - Trần Đăng Ninh thuộc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Kinhtedothi - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hải Dương đã sớm hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra.
Kinhtedothi - Đây là một ngày thích hợp cho những hoạt động liên quan đến giao tiếp, sáng tạo và kết nối. Tuy nhiên, mỗi cung hoàng đạo sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, đòi hỏi sự điều chỉnh và linh hoạt trong cách tiếp cận.
Kinhtedothi - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), từng bước giúp người lao động tự do, người dân thay đổi nhận thức, thói quen và chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt mức cao.
Kinhtedothi – Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu nếu vẫn làm việc và có hợp đồng lao động hợp pháp thì tiếp tục tham gia đóng BHXH bắt buộc.