Kinhtedothi-Công trình cầu giao thông thuộc dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng được đưa vào khai thác, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.
Ngày 13/2 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến cầu – đường qua đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc sau thời gian thi công khẩn trương.
Tuyến cầu - đường qua đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc chính thức thông xe vào ngày 13/2.
Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được phê duyệt từ năm 2018 và khởi công vào giữa năm 2019, là công trình trọng điểm mang tính đa mục tiêu, vừa phục vụ thủy lợi, vừa đảm nhiệm vai trò kết nối giao thông và chỉnh trang đô thị.
Hạng mục cầu và đường dài khoảng 1,4km, kết nối khu vực đảo Ngọc với xã An Phú ở bờ nam và phường Trương Quang Trọng phía bờ bắc. Khi đưa vào sử dụng, khu vực hạ lưu sông Trà Khúc dài hơn 16km sẽ có tổng cộng 7 cầu đường bộ, góp phần tăng cường liên kết giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị ven sông.
Hạng mục cầu và đường dài khoảng 1,4km, kết nối khu vực đảo Ngọc với xã An Phú ở bờ nam sông Trà Khúc và phường Trương Quang Trọng phía bờ bắc sông Trà Khúc.
Theo Ban Quản lý dự án, đến nay tổng khối lượng xây lắp toàn dự án đạt khoảng 97%, tương ứng giá trị thực hiện hơn 1.196 tỷ đồng. Riêng hạng mục cầu và đường đã hoàn thiện, đáp ứng điều kiện thông xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết.
Trước đó, trong buổi kiểm tra hiện trường ngày 16/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư rà soát các điều kiện kỹ thuật và chuẩn bị phương án vận hành thử nghiệm đập dâng trong năm 2026, nhằm bảo đảm công trình phát huy hiệu quả đầu tư, cải thiện cảnh quan sông Trà Khúc và tạo diện mạo mới cho đô thị trung tâm.
Kinhtedothi-Cánh đồng hoa rộng hơn 2ha nằm ở trong khu đô thị Phú Mỹ (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đang là điểm check-in thú vị với nhiều người bởi chủng loại phong phú, khung cảnh đẹp. Đặc biệt nơi này còn có hoa tam giác mạch - loài hoa gắn liền với cao nguyên đá Hà Giang - đang nở rộ.
Kinhtedothi-Sáng 11/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng”. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự và phát biểu tại sự kiện này.
Kinhtedothi- Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, dòng xe từ Nam ra Bắc đổ dồn về quê khiến Quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi luôn trong tình trạng quá tải. Trước áp lực phương tiện tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai trực 24/24 giờ, điều tiết linh hoạt để bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.
Kinhtedothi - Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông và tổ chức các điểm hỗ trợ Nhân dân về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi.
Kinhtedothi - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo cho phép tất cả các loại phương tiện lưu thông trở lại qua đèo Khánh Lê trên tuyến Quốc lộ 27C theo khung giờ quy định.
Kinhtedothi - Nhằm giảm áp lực giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời điểm nhu cầu đi lại, về quê, du Xuân và vận chuyển hàng hóa tăng cao, ngày 12/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hồ Chí Minh đã công bố và hướng dẫn 36 lộ trình thay thế tại nhiều khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Hôm nay (9/2), bắt đầu tuần làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội chật vật di chuyển khi nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài trong thời tiết mưa, rét đậm.