Theo chân công an phường hướng dẫn người dân góp ý, sửa đổi Hiến pháp qua ứng dụng VNeID
Kinhtedothi – Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”, cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn Thủ đô cùng với tổ dân phố, lực lượng an ninh cơ sở đã và đang tận tình hướng dẫn người dân tham gia đóng góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VneID.
Đội mưa, vào chùa, đến từng con hẻm… hướng dẫn người dân
Thông tin từ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết, tính đến ngày 13/5/2025, sau 7 ngày triển khai lấy ý kiến nhân dân về nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID, Bộ Công an ghi nhận có hơn 4,3 triệu ý kiến tham gia. Điều này cho thấy sự hưởng ứng tích cực của người dân trên cả nước…

Cảnh sát khu vực phối hợp tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu” để hướng dẫn người dân góp ý qua ứng dụng VneID.
Tại địa bàn quận Hà Đông, Chỉ huy Công an phường La Khê cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội về “Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID”, Công an phường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến. Mục đích nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình xây dựng, sửa đổi Hiến pháp; ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Đại uý Nguyễn Duy Dương hướng dẫn ông Phạm Thế Đạt (ở toà nhà CT2, khu đô thị Văn Khê) thực hiện góp ý qua ứng dụng VneID.
Từ ngày 12/5 đến nay, Công an phường La Khê đã triển khai với quyết tâm cao độ, yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ đang trong ca trực cùng với lực lượng cảnh sát khu vực trực tiếp xuống địa bàn các tổ dân phố để hướng dẫn người dân. Với cách làm việc theo nhóm, phối hợp với tổ trưởng dân phố là một biện pháp hiệu quả, giúp tiếp cận được đông đảo và giải đáp kịp thời những thắc mắc người dân.
Phóng viên có dịp theo chân Đại uý Nguyễn Duy Dương, Cảnh sát khu vực Công an phường La Khê mới thấy sự tận tâm của các chiến sỹ ở cơ sở. Xuất phát lúc 19 giờ (tối ngày 18/5), dù trời mưa nhưng theo đúng lịch, anh Dương vội vàng xuống cơ sở tại khu vực 1 (gồm 3 toà chung cư khu đô thị Văn Khê) phối hợp với tổ dân phố, an ninh cơ sở đến từng nhà hướng dẫn người dân các bước thực hiện góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 trên ứng dụng VneID.


Đại uý Nguyễn Duy Dương, Cảnh sát khu vực Công an phường La Khê (quận Hà Đông) hướng dẫn người dân tại chung cư CT2 khu đô thị Văn Khê các thao tác góp ý trên ứng dụng. Ảnh, clip: Đạt Lê
Đại uý Nguyễn Duy Dương cho biết, từ khi triển khai công việc, người dân từ trẻ đến già đều rất đồng tình ủng hộ. Trong mấy ngày vừa qua, trên địa bàn phường cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai, công việc thuận lợi. Trường hợp người dân vướng mắc ở khâu nào đều được hướng dẫn cụ thể đến khi hoàn tất việc góp ý trên ứng dụng VneID. “Chỉ một số người già, hoặc người còn hạn chế về công nghệ cần phải hỗ trợ nên mất nhiều thời gian hơn. Còn đa số người dân thực hiện khá nhanh. Cũng còn một số trường hợp chuyển nơi ở nhưng chưa chuyển khẩu nên phải liên hệ trao đổi hướng dẫn họ”- Đại úy Nguyễn Duy Dương chia sẻ.
Tại phòng 2205, CT2 khu đô thị Văn khê, vợ chồng ông Phạm Thế Đạt (gần 80 tuổi, là Thương binh), do tuổi cao và tiếp cận với công nghệ còn hạn chế nên Đại uý Dương đã cài đặt, và tận tình hướng dẫn làm từng bước. Sau khi thực hiện xong việc góp ý trên ứng dụng, ông Đạt cảm ơn, bày tỏ: “Tôi tuổi già, lại kém về công nghệ nhưng được sự hướng dẫn tận tình của đồng chí cảnh sát nên đã thực hiện được quyền làm chủ, trách nhiệm của người dân đối với đất nước”.
Lần lượt đi đến các căn hộ còn chưa thực hiện góp ý, hết tầng nọ đến tầng kia, toà nhà này sang tòa khác, Trung uý Dương cùng 2 người là an ninh cơ sở miệt mài với việc gõ cửa hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân thực hiện góp ý. Ông Lưu Thanh Tý (SN 1957, lực lượng an ninh cơ sở) được phân công từ tầng 18 đến 25 (toà CT2 A- B) cho biết: “Qua việc thông báo, hướng dẫn trong nhóm zalo của cư dân và tập hợp người dân trong buổi tuyên truyền trực tiếp, con sót lại những trường hợp nào thì cảnh sát khu vực đến tận nơi hướng dẫn cụ thể”.

Trung tá Phạm Việt Hùng, cán bộ Công an phường La Khê ân cần hỗ trợ, hướng dẫn sư thầy, phật tử tại chùa Ngòi thao tác góp ý kiến.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường La Khê hướng dẫn chư tăng và phật tử tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VNeID.
Trước đó, ngày 17/5 tại khuôn viên Chùa Ngòi, cán bộ, chiến sĩ Công an phường La Khê hướng dẫn chư tăng và phật tử tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VNeID. Trung tá Phạm Việt Hùng, Công an phường La Khê hướng dẫn từng bước cách sử dụng điện thoại thông minh truy cập ứng dụng VNeID để thực hiện quyền góp ý trước khi phổ biến hướng dẫn lại cho các tăng ni các thao tác...
Sư thầy Thích Đàm Bảo cho hay, việc góp ý vào Hiến pháp không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người con dân nước Việt. Lời dạy của Đức Phật luôn hướng chúng ta đến việc xây dựng một cộng đồng an lạc, một xã hội công bằng. Hiến pháp, với vai trò là đạo luật gốc, có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của mỗi chúng ta. Tiếng nói từ bi và trí tuệ của người phật tử cần được cất lên, góp phần kiến tạo đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn.
Tại chùa Ngòi, nhiều phật tử đã được cán bộ công an phường hướng dẫn tận tình để thực hiện qua ứng dụng VneID. Trường hợp bà Lê Thị Thuần, một phật tử đã ngoài 70 tuổi đến từ phường Yên Nghĩa ban đầu có chút bỡ ngỡ với chiếc điện thoại cảm ứng. Nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường La Khê bà đã thành công trong việc đăng nhập và bày tỏ ý kiến của mình.
Ngoài ra, ở các ngõ phố, con hẻm của 14 tổ dân phố thuộc phường La Khê trong những ngày qua, hình ảnh những cán bộ công an tận tình hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID để đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Hiến pháp đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống của người dân khu vực.
Đại úy Vũ Thu Trang, Phó trưởng Công an phường La Khê cho biết: “Là địa bàn rộng, có tới 14 tổ dân phố, anh em công an phường huy động từng nhóm phối hợp chặt chẽ với các tổ trưởng dân phố để có thể tập trung và hướng dẫn người dân một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đồng hành trong một hoạt động ý nghĩa như thế này. Việc hướng dẫn người dân sử dụng VNeID để góp ý kiến không chỉ là một phần trong nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn là một đóng góp thiết thực vào việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân và vì dân".
Phát huy quyền làm chủ của người dân
Tại địa bàn phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy), Đại úy Đào Xuân Hưng - Phó trưởng Công an phường Quan Hoa cho biết: Công an phường đã xây dựng kế hoạch triển khai, tham mưu cho Chủ tịch UBND phường - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 để triển khai xuống các Tổ đề án 06 của địa bàn, tổ chuyển đổi số cộng đồng tham gia cùng lực lượng công an phường với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”, hướng dẫn công dân tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi một số điểu của Hiến pháp (đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam) thông qua ứng dụng VNeID.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) hướng dẫn công dân tham gia đóng góp ý kiến
Cũng theo Đại úy Đào Xuân Hưng, công an phường quán triệt 100% cán bộ chiến sĩ đóng góp ý kiến, đồng thời vận động từng thành viên trong gia đình tham gia. Công an phường xác định, mỗi cán bộ chiến sĩ phải là một tuyên truyền viên tích cực, mỗi người dân được hướng dẫn cũng sẽ trở thành tuyên truyền viên, lan tỏa chủ trương, cũng như phát huy quyền làm chủ của người dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VneID.
Với việc người dân hưởng ứng nhiệt tình góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VneID có thể nói đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, ứng dụng công nghệ để thúc đẩy dân chủ, nâng cao chất lượng pháp luật và hiệu lực quản lý Nhà nước. Do vậy, lực lượng Cảnh sát khu vực đóng vai trò hết sức quan trọng.

Cảnh sát khu vực Công an phường Quan Hoa luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, phổ biến đến người dân và hướng dẫn từng người thực hiện.
“Thân thiện, gần gũi với Nhân dân thường xuyên trao đổi, tương tác cùng người dân tại các tổ do mình quản lý nên Cảnh sát khu vực luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, phổ biến đến bà con và hướng dẫn từng người thực hiện việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 đạt được kết quả tốt nhất…”- Chỉ huy Công an phường Quan Hoa cho hay.
Trích dẫn
Công an TP Hà Nội đã tập trung toàn bộ lực lượng, trang thiết bị vừa bảo đảm việc tiếp nhận góp ý của nhân dân trên ứng dụng VNeID được thông suốt, vừa bảo đảm tổng hợp đầy đủ, kịp thời toàn bộ ý kiến góp ý, tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ ý kiến góp ý nào của Nhân dân đến hết ngày 29/5. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ động lắp đặt các pano, áp phích tuyên truyền, hướng dẫn về các thủ tục hành chính, các tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, đã in và cấp phát hơn 20.000 tờ rơi hướng dẫn người dân cách thức tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID.
Hoạt động này không chỉ nhằm hoàn thiện Nghị quyết theo hướng khoa học, sát thực tiễn mà còn là dịp để huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Qua đó, khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội với những điểm mới trong dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Hội Luật gia TP Hà Nội lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013
Kinhtedothi - Sáng 15/5, Hội Luật gia TP Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội Đào Bá Sơn chủ trì hội nghị.

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 2013
Kinhtedothi - Tham gia góp ý về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 đang thực sự là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân với những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm trong việc xây dựng, hoàn thiện nền tảng pháp lý cao nhất của đất nước.

Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến: "không nên bỏ quyền chất vấn của đại biểu đối với Chánh án, Viện trưởng tại Điều 115"
Kinhtedothi – Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến (Hội Luật gia TP Hà Nội) cho rằng, chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát hiệu quả nhất vì được thực hiện trực tiếp tại Nghị trường và được đông đảo người dân theo dõi. Do đó, cần giữ nguyên quyền chất vấn của đại biểu HĐND đối với Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013.