Theo dòng thể thao: Nửa niềm vui của ông Thắng

Bình Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đáng ghi nhận trước đội tuyển Jordan trên sân Thống Nhất.

Việc hòa 0 - 0 trước Jordan - một đội bóng đến từ khu vực có trình độ bóng đá phát triển là Tây Á cũng có thể chấp nhận được với đội tuyển Việt Nam.

Có thể thấy, trước đối thủ mạnh, có thể hình, thể lực và tốc độ tốt nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tự tin thể hiện lối chơi của mình. Các cầu thủ đã chủ động cầm bóng, phối hợp nhỏ, ít chạm và tương đối nhuần nhuyễn. Chính lối chơi vốn phát huy được thế mạnh về kĩ thuật của các cầu thủ Việt Nam đã khiến đối thủ phải vất vả chống đỡ và tạo ra xúc cảm với người xem.

Có được một nửa niềm vui là trận hòa trước đối thủ mạnh nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể an tâm với những mục tiêu đặt ra. Đầu tiên là áp lực về thành tích khi đặt ra cái đích phải giành vé đến VCK ASIAN Cup. Ở bảng đấu này, có hai vé vào vòng chung kết và theo lý thuyết, Việt Nam và Jordan là hai đội có cơ hội cao nhất. Thế nhưng, diễn biến thi đấu lại mang đến những bất lợi cho tuyển Việt Nam. Việc không thể thắng trên sân nhà khiến đội tuyển Việt Nam bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng bởi ở vòng đấu vừa qua, đội tuyển Campuchia đã đánh bại Afghanistan với tỷ số 1 - 0 để giành ngôi nhì bảng.

Việc đánh mất thứ hạng có thể giải quyết bằng thời gian khi vòng loại còn nhiều trận chưa đấu. Nhưng, điều khiến ông Thắng đau đầu nhất chính là tìm kiếm sự hiệu quả trong lối chơi. Cho đến trận đấu vừa qua, ông Thắng đã có trong tay những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, dù phô diễn được một lối chơi ứng biến nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ hạn chế trong khâu dứt điểm. Công Phượng vẫn chưa ghi được dù được tạo rất nhiều cơ hội. Các đồng đội cũng dành những đường chuyền thuận lợi cho cầu thủ này nhưng càng thi đấu, anh càng cho thấy sự chững lại. Thậm chí, Công Phượng trở thành cầu thủ thi đấu kém nhất ở tuyển Việt Nam hiện nay.

Không thể phó thác trọng trách ghi bàn cho Công Phượng. Nhưng, cách sử dụng nhân sự của ông Thắng lại không mang đến cơ hội cho những cầu thủ khác. Nhà cầm quân này quá ưu ái Công Phượng trong khi anh tỏ ra bế tắc trong thi đấu. Ông Thắng không chịu thay đổi về chính sách nhân sự khiến hàng loạt tiền đạo phải ngồi ngoài khi đội tuyển Việt Nam cần bàn thắng.

Vậy nên, nếu Công Phượng không sớm khẳng định được năng lực ghi bàn hay HLV Nguyễn Hữu Thắng chấp nhận thay đổi chính sách nhân sự thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ở chặng đường phía trước. Nên nhớ rằng, còn hai tháng nữa SEA Games 2017 sẽ khai mạc và hiện tại, vẫn chưa biết cầu thủ nào sẽ đảm nhiệm vai trò trung phong ở đội tuyển U22 Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần