Thép, may mặc, giày da "kéo" xuất khẩu Quảng Ngãi đi lên
Kinhtedothi-Sự phục hồi ở một số mặt hàng chủ lực cùng với nỗ lực mở rộng thị trường của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Quảng Ngãi.
Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Ngãi, kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2025 của tỉnh ước đạt hơn 350 triệu USD, tăng khoảng 5% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,4 tỷ USD; hoàn thành hơn 42% kế hoạch năm.
Trong đó, nhiều mặt hàng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng như thép, dầu FO, giày, túi xách da các loại, sợi dệt, may mặc, thủy sản chế biến, đồ gỗ và dăm gỗ nguyên liệu giấy.
Đáng chú ý, mặt hàng may mặc có mức tăng mạnh trong hai tháng gần đây. Riêng tháng 4/2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 40,3 triệu USD, tăng 42,6% so với tháng 3; đến tháng 5, con số này tiếp tục tăng lên 50,1 triệu USD. Mặt hàng dăm gỗ nguyên liệu giấy dù có sự sụt giảm trong hai tháng đầu năm, nhưng đến tháng 5 đã ghi nhận mức tăng trưởng 10,6% với kim ngạch đạt 31,4 triệu USD.

Sau 2 tháng sụt giảm, đến tháng 5/2025, dăm gỗ nguyên liệu giấy ghi nhận mức tăng trưởng 10,6% với kim ngạch xuất khẩu đạt 31,4 triệu USD.
Không chỉ xuất khẩu, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ của tỉnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 22,54% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các ngành công nghiệp cấp I đều tăng trưởng, trong đó nổi bật là công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp khai khoáng. Lĩnh vực thương mại – dịch vụ cũng khởi sắc với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,5%. Kim ngạch nhập khẩu tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2024.
Tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các khu công nghiệp của tỉnh, nhiều doanh nghiệp tiếp tục ký kết được các hợp đồng thương mại lớn, duy trì và mở rộng sản xuất. Các nhóm ngành chủ lực như lọc dầu, thép, dệt sợi, may mặc, giày da tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng. Đặc biệt, riêng lĩnh vực giày da và may mặc hiện đã có đơn hàng ký kết đủ để đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 10.000 lao động đến năm 2026.

Các nhóm ngành chủ lực như thép, lọc dầu, dệt sợi, may mặc, giày da... tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng.
Trong thời gian qua, Sở Công Thương Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm hàng Việt Nam tại thị trường nội địa giữa tỉnh Quảng Ngãi với các nhà phân phối khu vực Bắc Trung Bộ. Đồng thời, ngành cũng tích cực làm việc với các nhà đầu tư thủy điện để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đưa các nhà máy đã hoàn thành vào vận hành.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngành công thương mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đề nghị toàn ngành tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh đã giao, trong đó có việc phối hợp với Bộ Công Thương hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013–2020.
Rà soát, tham mưu các cấp có thẩm quyền trong việc hủy bỏ, điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính; chủ trì phối hợp hoàn thiện Đề án hợp nhất Sở Công Thương Quảng Ngãi và Kon Tum, xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương sau hợp nhất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Ông cũng yêu cầu ngành thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

Quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngành công thương cần tiếp tục chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Đồng thời, cần chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án đầu tư để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ phù hợp.
Ngoài ra, ngành cũng cần tích cực cập nhật, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân tiếp cận các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực công thương một cách thuận lợi, hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Độc đáo cảnh "săn" cá ngừ gần bờ ở Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Nghề lưới vây gần bờ với hải sản khai thác chủ yếu là cá ngừ hoa, cá ngừ sọc dưa, cá ngừ bò, cá nục… diễn ra quanh năm, chỉ trừ những ngày mưa bão.

Biên phòng Quảng Ngãi dùng ca nô vượt sóng lớn cứu 3 ngư dân
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 1, tàu cá tỉnh Nghệ An NA 90431TS cùng 3 ngư dân bị mắc cạn ở khu vực gần đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi tiếp nhận 2 tàu cá, 6 ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển
Kinhtedothi - Trong lúc đang hành nghề trên biển gần đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), 2 tàu cá của tỉnh Quảng Nam gặp nạn, đã được Cảnh sát biển cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời.