Thí điểm hệ thống tự động kiểm soát người ra vào tỉnh Quảng Ninh

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 29/9, tỉnh Quảng Ninh sẽ kết nối đồng bộ dữ liệu và vận hành thử hệ thống tự động kiểm soát người ra, vào địa phương tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên.

 Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng, Quảng Ninh. Ảnh Vĩnh Quân.
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Trạm thu phí cầu Bạch Đằng nằm trên tuyến giao thông cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đây là chốt đầu tiên ở tỉnh Quảng Ninh lắp đặt thí điểm hệ thống này. Hiện, trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 3.000 lượt phương tiện qua chốt.

Hệ thống tự động kiểm soát người ra, vào gắn các camera tự động quét mã QR của người dân khi qua chốt, thay vì cán bộ tại chốt phải dùng điện thoại cá nhân để quét và kiểm tra như trước.

Khi người dân đưa mã QR vào, camera sẽ tự động quét và tiếp nhận thông tin dữ liệu, giấy tờ tùy thân truyền đến máy tính. Cán bộ trực sẽ kiểm tra thông tin người dân đã khai báo có chính xác với giấy đi đường và giấy tờ tùy thân hay không. Camera quét mã QR tự động xử lý nhanh hơn nhiều so với quét mã bằng điện thoại cá nhân.

Trong ngày 29/9, thị xã Quảng Yên sẽ đồng bộ dữ liệu, vận hành chạy thử nghiệm hệ thống tự động kiểm soát người ra vào tại chốt trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Nếu thành công tỉnh Quảng Ninh sẽ nhân rộng sang các chốt kiểm soát Covid-19 khác trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần