Quận Hoàng Mai

Thí điểm sân khấu hóa “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022), quận Hoàng Mai đã thực hiện thí điểm sân khấu hóa “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại phường Mai Động.

Hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân, quần chúng tham gia phòng trào bảo vệ an ninh được đưa lên sân khấu. Ảnh HM.
Hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân, quần chúng tham gia phòng trào bảo vệ an ninh được đưa lên sân khấu. Ảnh HM.

Phường Mai Động được lựa chọn là đơn vị điểm tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 của quận Hoàng Mai. Đây là địa phương có 18 khu dân cư với 34 tổ dân phố, gần 40.000 nhân khẩu.

Phường Mai Động trong thời gian qua được lãnh đạo UBND quận, Công an quận Hoàng Mai đánh giá làm tốt mô hình “3 tự phòng, 3 tự quản”, “nhóm liên gia, tổ liên gia”, các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đều tích cực tham gia công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hình ảnh người chiến sĩ công an, dân phòng... được tái hiện bằng chính những “diễn viên không chuyên”. Ảnh HM.
Hình ảnh người chiến sĩ công an, dân phòng... được tái hiện bằng chính những “diễn viên không chuyên”. Ảnh HM.

Thay vì việc đọc các báo cáo như thường lệ, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của phường Mai Động lần này được sân khấu hóa, sử dụng màn hình led lớn, kết hợp với sân khấu truyền thống. Hàng loạt hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, dân phòng, người dân thực hiện các công tác làm căn cước công dân, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự đô thị… được tái hiện bằng chính những diễn viên không chuyên. Người dân tham dự Ngày hội rất thích thú khi thấy người thân của mình xuất hiện trên sân khấu, diễn lại các công việc thường ngày.

Bí thư Đảng ủy phường Mai Động Đặng Thị Thanh Bình - đạo diễn chương trình - cho biết: “Việc sân khấu hóa “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã giúp cho người dân “mắt thấy, tai nghe” dễ nhớ các quy định các công tác tự quản về an ninh trật tự, phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Nhân dịp này, UBND phường Mai Động đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm khẳng định: “Từ mô hình điểm tại phường Mai Động, quận sẽ rút kinh nghiệm để nhân rộng. Làm tốt việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sẽ giúp quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức, góp phần tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Chúng tôi tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần