Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thí điểm XNK, tái xuất hàng hóa qua Lối mở A Pa Chải

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý thí điểm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (XNK), tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Lối mở A Pa Chải, tỉnh Điện Biên; thời gian thí điểm đến hết năm 2016.
Phó Thủ tướng lưu  ý, việc XNK hàng hóa và tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Lối mở A Pa Chải phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Điện Biên làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan để được hướng dẫn và bố trí lực lượng chức năng, bảo đảm cơ sở kỹ thuật ở Lối mở A Pa Chải theo đúng quy định; trên cơ sở đó, công bố và tổ chức thực hiện, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động XNK và tái xuất hàng hóa qua Lối mở A Pa Chải; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra buôn lậu, thẩm lậu.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; hết thời gian thí điểm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ. 

Theo UBND tỉnh Điện Biên, Lối mở A Pa Chải từ lâu đã là lối đi truyền thống phục vụ mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới, giao lưu văn hóa giữa cư dân 2 bên biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Việc thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách tại Lối mở A Pa Chải, tỉnh Điện Biên là rất cần thiết, sẽ cho phép khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy XNK, tạm nhập tái xuất hàng hóa, phát triển kinh tế biên mậu, tạo động lực thu hút đầu tư vào Lối mở A Pa Chải, góp phần xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng vùng biên giới.

Hiện nay, cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng tại Lối mở A Pa Chải đã từng bước được đầu tư xây dựng hoàn thiện, hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa ngày càng phát triển. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ