Thi đua hoàn thành cao nhất kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Bài, ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2016; triển khai kế hoạch kinh tế- xã hội (KTXH), dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Hoàng Trung Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng đại diện các ngành chức năng của TƯ và lãnh đạo các sở, ban, ngành TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc TP đã tham dự.
Thi đua gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2016 do T.Ư phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ngay từ những ngày đầu năm, TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KTXH năm 2016, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào những khâu yếu, việc khó trong phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị
Thành phố đã xây dựng và tổ chức triển khai phong trào thi đua xuyên suốt giai đoạn 2016-2020, trọng tâm là thi đua thực hiện “Năm trật tự văn minh, đô thị”, “Kỷ cương hành chính” với cách làm mới sáng tạo, kiên trì, hiệu quả … Thông qua công tác chỉ đạo, điều hành với những biện pháp quyết liệt, hình thức phong phú đa dạng, công tác thi đua khen thưởng của TP năm 2016 được đổi mới hiệu quả, thiết thực hơn; qua đó đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của TP được giao; KTXH phát triển và đạt được kết quả toàn diện.
Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn, ước tăng 8,03% (cao nhất trong 6 năm trở lại đây); Thu ngân sách nhà nước ước đạt 171.783 tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán HĐND TP giao và tăng 4,4% so năm 2015; các lĩnh vực khác đều phát triển, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển DN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giá cả thị trường, lạm phát được kiểm soát; An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; An ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố, vị thế của Thủ đô được nâng lên. 

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Ngô Văn Quý
Năm 2017, theo dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách được giao, TP Hà Nội đã có kế hoạch thu nội địa. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017 là 78.043 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2016, trong đó chi ngân sách Thành phố là 34.112 tỷ đồng, chi ngân sách quận, huyện, xã, phường là 34.931 tỷ đồng. Theo kế hoạch giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, tổng số chỉ tiêu kế hoạch được giao là 22 chỉ tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, 12 chỉ tiêu xã hội, 4 chỉ tiêu đô thị-nông thôn-môi trường, 1 chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp.
Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã phát biểu, bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Năm 2017- Tăng cường kỷ cương hành chính

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, các công việc của năm đầu nhiệm kỳ 2016-2020 đã được TP triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương, nổi bật là góp phần làm cho nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội lũy kế dẫn đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,03%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu hợp lý; thu hút đầu tư trong và ngoài nước, giải ngân thực hiện dự án ODA làm tốt. Số lượng DN thành lập tăng; thu ngân sách tốt, vượt mức kết hoạch; lạm phát được kiểm soát.
Tuy nhiên, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận định, môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh kinh tế của TP chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng; vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều và việc xử lý còn chậm, chưa tạo được chuyển biến tích cực; ùn tắc giao thông còn diễn ra phức tạp; công tác PCCC chưa đạt yêu cầu; kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường còn hạn chế, đặc biệt là tại các làng nghề, cụm công nghiệp, mặt nước sông, hồ…

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị toàn hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể cơ cấu lại ngân sách nhà nước phù hợp thực tiễn đảm bảo nguyên tắc: Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; đầu tư xã hội hóa, tự chủ, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công; đa dạng hóa và thu hút các nguồn lực nước ngoài cho đầu tư phát triển; các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa và giải quyết các vấn đề phát triển và vấn đề cấp bách của TP.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Huân chương hạng Ba cho các đồng chí Phó Chủ tịch TP Ngô Văn Quý và Nguyễn Văn Sửu. Ảnh: Anh Quý

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với giao nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển KTXH của địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh CCHC; tập trung tiềm lực để thực hiện có hiệu quả những giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư thật sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, nâng cao nguồn lực cạnh tranh của Thủ đô. Tăng cường thông tin để doanh nghiệp tiếp cận cơ chế, chính sách của TP; hỗ trợ phát triển mạnh DN, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2017, TP lựa chọn và xác định “năm kỷ cương hành chính” với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cấp của TP tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, cần lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp Nhân dân, từng bước xây dựng trật tư, kỷ cương trong xã hội. Coi kỷ cương, kỷ luật là động lực thành công, tránh bệnh thành tích “đầu voi, đuôi chuột”…

Về kế hoạch đầu tư phát triển KTXH; kế hoạch đầu tư công của TP năm 2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở phải chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trên nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả.
Thi đua hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2017

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KTXH và dự toán thu chi ngân sách năm 2017. Cụ thể, TP Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” trong đó nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với mức cao nhất; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chính quyền vững mạnh. ….
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua của TP cho 48 đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2016. Ảnh: Anh Quý
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh, việc tổ chức phát động các phong trào thi đua cần bám sát vào chủ đề năm 2017 “Kỷ cương hành chính” với phương châm đổi mới thiết thực, hiệu quả hơn. Thực hiện CCHC đồng bộ, tạo bước đột phá trọng tâm là công tác cán bộ và ứng dụng CNTT, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các phong trào thi đua; biểu dương, phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực, coi đây là biện pháp quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng.
Để chuẩn bị tổ chức cho Nhân dân đón Tết dương lịch 2017 và Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp, an bình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, không để tăng giá đột biến; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường; chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh, trật tự; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự; không để xảy ra đua xe, đốt pháo nổ trong dịp Tết. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông; đảm bảo giao thông an toàn, thông thoáng trước, trong và sau Tết.
 Các đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2016. Ảnh: Anh Quý
Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, đối tượng xã hội...; đảm bảo các dịch vụ đô thị: cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường, đảm bảo chiếu sáng, trang trí và làm đẹp Thành phố trong dịp Tết.

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã được vinh danh, khen thưởng, nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và TP. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội gồm đồng chí Nguyễn Văn Sửu và Ngô Văn Quý.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đồng chí lãnh đạo TƯ và TP đã trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Chính phủ và của UBND TP ; Bằng khen của UBND TP cho các đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016, trong đó, báo Kinh tế & Đô thị cũng được tặng Bằng khen này.

Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Tứ:

Sớm xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch 2017

Căn cứ các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch 2017 của Chính phủ, các nghị quyết của HĐND TP về nhiệm vụ phát triển KT - XH, về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2017, các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua, TP sẽ xây dựng các giải pháp chỉ đạo, điều hành cụ thể để thực hiện kế hoạch 2017. Trước mắt, đề nghị các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2017 cần khẩn trương xây dựng các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của ngành mình và gửi về Văn phòng UBND TP và Sở KH&ĐT trước 5/1/2017 để tổng hợp, trình UBND TP trong tháng 1/2017. Bên cạnh đó, cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch đã được giao; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá dự án đầu tư và về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH. 


Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải:

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

Để thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách năm 2017, khi xây dựng và trình phương án phân bổ ngân sách, đề nghị các sở, ngành và quận, huyện, thị xã quán triệt thực hiện các chủ trương của T.Ư và TP, trong đó lưu ý, việc phân bổ dự toán năm 2017 phải chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nguyên tắc HĐND và UBND TP đã thống nhất. Theo đó, phải triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát kỹ các nhiệm vụ chi ngoài định mức khoán chi, không bố trí dự toán cho các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách; giảm tối đa kinh phí tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài. Đồng thời, TP cũng khuyến khích các đơn vị thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công của các cơ quan, đơn vị thuộc TP, nhằm đảm bảo việc thực hiện phương tiện, xe ô tô phục vụ công tác được tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định (ngoài các đơn vị thực hiện thí điểm theo quyết định của UBND TP). 


Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng:

Khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, trong năm 2017, các đơn vị sáp nhập cần triển khai ngay việc xác định vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch và có lộ trình tinh giản biên chế, mà trước hết là các nhân viên hành chính.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai chỉ tiêu biên chế, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính theo Quyết định 2076 của Bộ Nội vụ và theo quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới; tập trung xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp còn nhiều biên chế chưa sử dụng; nghiên cứu định lượng, chi tiết hóa tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở vị trí việc làm. Đi liền với đó, các cơ quan đơn vị cần thực hiện hiệu quả các biện pháp nâng cao năng suất lao động, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng xử lý công việc, tác phong công tác, đạo đức công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.


Cục trưởng Cục Thuế TP Nguyễn Thế Mạnh:

Hỗ trợ người nộp thuế, gỡ khó cho DN

Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017, Cục Thuế TP đã xây dựng 6 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp trọng tâm để tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm. Trong đó, nhóm giải pháp tuyên truyền - hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, tham mưu các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, tạo dựng môi trường khởi nghiệp thuận lợi rất được coi trọng.

Đáng chú ý ngay từ đầu năm, ngành thuế Thủ đô sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế ở mọi khâu, mọi bộ phận dưới nhiều hình thức theo hướng hiện đại, giúp người nộp thuế dễ nắm bắt và chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và xã hội, phối hợp cùng cơ quan thuế trong phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu trong công tác quản lý thuế. Bên cạnh đó, ngành sẽ kịp thời khen thưởng, tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế; song song với công khai danh sách các DN nợ thuế, các DN, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo minh bạch, công bằng và đúng quy định. Đồng thời, Cục sẽ đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận ý kiến của DN và người dân, chủ động phối hợp với các cấp, ngành tham mưu để đề xuất cấp thẩm quyền về các cơ chế, chính sách, quy trình, quy chế liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí, tạo môi trường thuận lợi cho các DN mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút tốt các nguồn lực đầu tư trong, ngoài nước.


Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội Đào Thái Phúc:

Chủ động các điều kiện để cùng xây dựng Chính quyền điện tử

Các quận, huyện, ban, ngành cần nhìn nhận đúng đắn và có sự lựa chọn phù hợp giữa hình thức giao dịch truyền thống hiện nay (có con người cụ thể, giao dịch bằng tiền giấy, tiền mặt) với hình thức giao dịch điện tử, để chúng ta không cần phải đến kho bạc nữa, không phải mang theo tiền giấy và tiền mặt. Trên cơ sở đó, các đơn vị cần chủ động chuẩn bị các phương tiện như máy tính, máy scan, máy fax, các điều kiện kết nối internet, và đặc biệt là chuẩn bị các chứng từ số để đảm bảo có thể bảo mật các hồ sơ chứng từ… Với các điều kiện như vậy phù hợp với mô hình chính quyền điện tử mà TP đang xây dựng, tôi tin rằng các đơn vị của TP Hà Nội có khả năng thực hiện được.

Trên cơ sở đó, chúng tôi rất mong các đơn vị sở, ngành, quận, huyện sớm phân bổ ngân sách, dự toán thu chi, đặc biệt là chi ngân sách để chúng ta có thể thực hiện ngay trong tháng đầu, quý đầu, tránh tình trạng thường bị dồn vào cuối năm như những năm vừa qua.

Linh Nguyễn ghi

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần