Kinhtedothi – Chiều 8/7, gần 1 triệu thí sinh đã bước vào bài thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Môn Ngoại ngữ. Đây là môn thi có số lượng thí sinh được miễn thi nhiều nhất do có thành tích tại các kỳ thi quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định.
Môn Ngoại ngữ là môn thi cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 (Ảnh: Duy Khánh)
Tâm lý của hầu hết thí sinh khi thi môn Ngoại ngữ khá thoải mái vì đã hoàn thành 3 bài thi trước đó. Thời tiết chiều 8/7 khá dễ chịu cùng việc được nhiều lực lượng nhiệt tình hỗ trợ, trong đó có các tình nguyện viên động viên, tặng nước uống miễn phí nên các thí sinh thấy không còn nhiều áp lực.
Với những thí sinh làm tốt cả 3 bài thi trước đó, môn thi Ngoại ngữ có lẽ là môn dễ vượt qua và dễ ăn điểm nhất. “Em làm bài Ngoại ngữ thường rất nhanh. Kiến thức trong phạm vi một đề thi tốt nghiệp sẽ không làm em mất nhiều năng lượng”- Nguyễn Minh Thắng, học sinh trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy) tự tin cho biết.
Một thí sinh khuyết tật được hỗ trợ đến điểm thi THCS Nguyễn Công Trứ (quận Ba Đình)
Tại phổ điểm bài thi môn Ngoại ngữ năm 2021 được cho là rất kỳ lạ khi xuất hiện 2 đỉnh tích điểm trong cùng một phổ điểm: Đỉnh thứ nhất với khoảng tích điểm là 4-5 điểm, đỉnh thứ 2 là khoảng 7-8 điểm.
Nhiều chuyên gia đã phân tích phổ điểm trên và cho rằng nguyên nhân chính là do phân hoá về điều kiện dạy học, cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên, sự quan tâm đầu tư của phụ huynh và học sinh đối với môn học này. Phổ điểm cũng thể hiện khoảng cách học Ngoại ngữ giữa nông thôn và thành thị.
Là một thí sinh luôn sợ môn tiếng Anh, Lê Văn Lâm, trú tại huyện Chương Mỹ chia sẻ: “Chỉ mong qua điểm liệt môn tiếng Anh để đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp. Môn này em học mãi cũng không thể nhớ được”.
Với môn Ngoại ngữ, thí sinh làm bài trong 60 phút theo hình thức trắc nghiệm. 14 giờ 30 bắt đầu tính thời gian làm bài; 15 giờ 30, hết thời gian, cán bộ coi thi thu phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh.
Sau khi thi xong môn Ngoại ngữ, thí sinh hoàn tất Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Kinhtedothi – Với môn Địa lý, Tổ xã hội- Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng, đề thi nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 12, không có câu hỏi lí thuyết thuộc nội dung kiến thức 11 nhưng có 2 câu thực hành kĩ năng bảng số liệu và biểu đồ lấy số liệu từ lớp 11.
Kinhtedothi- Theo tổ Tự nhiên- Hệ thống Giáo dục HOCMAI, Đề thi môn Hóa học chủ yếu thuộc kiến thức cơ bản (vận dụng) và chỉ có 4 câu kiến thức nâng cao (vận dụng cao) nên đáp ứng tốt mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học.
Kinhtedothi –Nhận định về Đề thi môn Vật lí, thầy cô giáo tổ Tự nhiên- Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng: Đề thi quen thuộc, không xuất hiện các câu hỏi thuộc dạng bài mới và có cấu trúc tương đồng đề tham khảo của Bộ GD&ĐT.
Kinhtedothi - Từ mùa tuyển sinh năm 2026 – 2027, thay vì tuyển sinh đầu cấp theo tuyến như hiện nay, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tuyển sinh theo tiêu chí học gần nhà. Dù tận năm sau mới triển khai nhưng thông tin trên khiến phụ huynh và dư luận Thủ đô rất phấn khởi và cho rằng, đây sẽ là bước tiến mới giúp tăng thuận lợi, giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh.
Kinhtedothi - Sáng 12/4, tại trường THPT Nguyễn Quốc Trinh (huyện Thanh Trì, Hà Nội), Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức Chương trình Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp năm 2025.
Kinhtedothi – Hà Nội có 4 trường THPT chuyên, gồm: chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Chu Văn An và chuyên Sơn Tây; mỗi trường tuyển từ 9 đến 13 môn chuyên.
Kinhtedothi – Không ít học sinh lớp 12 vẫn băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường hoặc lo lắng không biết ngành mình chọn có bị lạc hậu trong vài năm tới hay không. Các chuyên gia đã gợi mở để học sinh tự đưa ra câu trả lời và có niềm tin vào chính mình.
Kinhtedothi- Đại học Bách khoa Hà Nội tạo ra công thức quy đổi điểm giữa các phương thức phục vụ công tác tuyển sinh đại học năm 2025 và cũng là đơn vị đầu tiên công bố phương thức quy đổi dự kiến.