Kinhtedothi - Top 37 Miss World Vietnam 2022 đã cùng trình diễn 2 BST với hai màu sắc đối lập của NTK Lê Thanh Hòa và NTK Lê Thanh Hòa tại Vietnam Beauty Fashion Fest.
Mặc điều kiện thời tiết khó khăn, các thí sinh vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp và hoàn thành phần catwalk trên sàn runway dài 300m.
Nối tiếp chuỗi sự kiện đậm chất mùa hè miền nhiệt đới trong khuôn khổ vòng Chung kết Miss World Vietnam 2022, show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest đã được diễn ra với rất nhiều những điều mới lạ cực mãn nhãn dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.
Cảm nhận được sự hòa quyện tuyệt vời giữa núi và biển tại vùng đất Quy Nhơn, đây là lý do dẫn đến quyết định tạo nên sàn runway dài 300m theo dọc bờ biển của đạo diễn Hoàng Nhật Nam.
Nhờ đó, khán giả không chỉ có thể theo dõi những thiết kế đầy sáng tạo, những nhan sắc “mê hồn” mà còn có thể đồng cảm, hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp nơi đây.
Thêm vào đó, sàn runway 300m cũng tạo điều kiện để các cô gái của Miss World Vietnam 2022 được thể hiện thêm những kỹ năng của mình.
Với 2 BST mang 2 sắc màu cá tính khác nhau của NTK Lê Thanh Hòa và NTK Đỗ Long, các thí sinh Miss World Vietnam 2022 cùng 30 người mẫu đã mang đến những phần trình diễn đầy thu hút.
Sau khi quyết định bổ sung đạo cụ, mặc dù các thí sinh phải vừa catwalk vừa cầm dù dưới mưa, các cô gái vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp và hoàn thành phần trình diễn của mình.
Những chiếc đầm cưới không còn nhàm chán đơn điệu như người ta tưởng tượng, NTK Lê Thanh Hoà đã biến tấu cắt cúp những chi tiết nhỏ nhặt trong từng chiếc đầm tạo nên những thiết kế mang dấu ấn riêng của từng nàng dâu.
Các cô gái của Miss World Việt Nam còn thể hiện sự tự tin tuyệt đối khi trình diễn tiếp ở BST Inside Out của NTK Đỗ Long ngay sau đó.
Bằng những kỹ thuật và tay nghề cao nhất, đội ngũ Do Long đã đưa ý tưởng đó vào BST qua việc xử lý chất liệu xuyên thấu, trong suốt và mờ ảo, qua những thiết kế bay bổng, nhẹ nhàng mà đầy cuốn hút. Bộ sưu tập gồm những gam màu đỏ, hồng, cam, vàng, xanh, tím… mỗi màu sắc tượng trưng cho một loại cảm xúc khác nhau.
Có thể thấy, những giờ tập luyện chăm chỉ của Top 37 Miss World Vietnam 2022 đã cho thấy thành quả xứng đáng.
Chính sự tự tin và thần thái này đã khiến kỳ vọng của khán giả dành cho các thí sinh được nâng lên một tầm cao mới.
Với tiềm năng phát triển của từng thí sinh, không biết các bạn sẽ mang đến những gì cho phần thi ở đêm Chung kết sắp tới.
Chuỗi hoạt động của vòng Chung kết Miss World Vietnam 2022 đã dần đi đến hồi kết sau khi tìm ra chủ nhân của 2 giải thưởng Người đẹp Biển (Nguyễn Khánh My - SBD 516) và Người đẹp Thể thao (Phan Lê Hoàng An - SBD 018) và mới đây nhất là show thời trang cực hoành tráng - Vietnam Beauty Fashion Fest.
Bên cạnh việc tập luyện, các thí sinh còn không ngừng trau dồi thêm những kỹ năng giao tiếp để tiếp tục thi đấu trong phần Head to Head Challenge - Người đẹp Bản lĩnh.
Kinhtedothi - Nail Artist Pang Mỹ Nguyên - có thâm niên hơn gần 20 năm trong lĩnh vực nail nghệ thuật, trình diễn - lần đầu “chơi lớn”, tổ chức một sự kiện nail - thời trang đẳng cấp Dream On Me - NailStik Show.
Kinhtedothi - Nội dung cuộc họp báo do Công ty truyền thông Q Talent tổ chức để thông báo về cuộc thi “Hoa hậu thiếu niên Việt Nam năm 2022”, là cuộc họp "lậu" và cuộc thi này không được cấp phép.
Kinhtedothi - Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" diễn ra lúc 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) chia sẻ những câu chuyện sâu sắc, ý nghĩa với những tiết mục nghệ thuật độc đáo và ấn tượng trong ngày đầu năm mới.
Những tháng cuối năm 2025 là cao điểm ra rạp của phim Việt, khi phim mới xuất hiện dồn dập gần như mỗi tuần. Sự sôi động này cho thấy niềm tin của nhà sản xuất vào thị trường nội địa, nhưng cũng khiến phòng vé rơi vào tình trạng quá tải.
Kinhtedothi - Sáng 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với TS.NSƯT Tân Nhàn đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy xúc động. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân của Tân Nhàn mà còn là một sự kiện có ý nghĩa đối với đời sống đào tạo và nghiên cứu âm nhạc nước nhà.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 6,5–7,5% GDP, với các lĩnh vực mũi nhọn như điện ảnh, game, biểu diễn và du lịch văn hóa. Đây được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong nền kinh tế sáng tạo.