Thí sinh nhí thể hiện kỹ thuật điêu luyện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vòng “Tuyển chọn” của cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ nhí” khép...

Kinhtedothi - Vòng “Tuyển chọn” của cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ nhí” khép lại đầy ấn tượng với việc tìm kiếm ra 30 gương mặt xuất sắc nhất. Vòng thi này, các bé đã chinh phục khán giả bằng các kĩ thuật điêu luyện, sự ngây thơ hồn nhiên cùng sự độc đáo trong các tiết mục.

Nhưng với vòng “Đối đầu”, mở màn trong đêm thứ 6 tới đây, công chúng sẽ còn bất ngờ hơn bởi sự tiến bộ và tình yêu với nhảy múa của các thí sinh nhí.
Thí sinh nhí thể hiện kỹ thuật điêu luyện - Ảnh 1
Trong vòng “Đối đầu”, 10 thành viên của mỗi đội sẽ được các huấn luyện viên ghép cặp với nhau. Các cặp đấu thường có cùng phong cách hoặc thể loại nhảy sẽ biểu diễn chung trong một tiết mục với các nội dung thú vị.
Thí sinh nhí thể hiện kỹ thuật điêu luyện - Ảnh 2
Sau khi trình diễn, các giám khảo sẽ đưa ra nhận xét và huấn luyện viên cùng cố vấn của đội sẽ cân nhắc đưa bé nào vào vòng trong. Đặc biệt, với “Bước nhảy hoàn vũ nhí” huấn luyện viên có quyền chọn cả 2 bé nếu tiết mục quá xuất sắc, không chọn cả 2 bé nếu các bé vẫn chưa đạt yêu cầu và cướp thí sinh từ đội khác nếu thấy thí sinh quá ấn tượng. Tuy vậy, dù cướp, chọn đôi, chọn đơn hay loại cả hai thì cuối cùng mỗi đội cũng chỉ được phép còn lại 5 thí sinh. Sau vòng Đối đầu 15 thí sinh còn lại sẽ bước vào vòng Liveshow.
Thí sinh nhí thể hiện kỹ thuật điêu luyện - Ảnh 3
Vòng thi này, như lời hứa với các thí sinh nhí khi chọn các bé về đội, các Huấn luyện viên cùng các cố vấn đã hết sức đầu tư cho các tiết mục.
Thí sinh nhí thể hiện kỹ thuật điêu luyện - Ảnh 4
Mỗi phần thi được trình diễn trên sân khấu, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra sự tâm huyết của các huấn luyện viên trong từng nội dung và hình thức bài nhảy.
Thí sinh nhí thể hiện kỹ thuật điêu luyện - Ảnh 5
Đó có thể là câu chuyện về tình cha con, hoạt cảnh phòng thí nghiệm, câu chuyện của những võ sĩ của xứ sở hoa anh đào hay phiên bản nhảy của các trò chơi Flappy Bird, Mario…
Thí sinh nhí thể hiện kỹ thuật điêu luyện - Ảnh 6
Sau một thời gian gắn bó cùng nhau tập luyện, cùng vui chơi, với các bé, cuộc thi đã trở thành một ngôi nhà thứ 2 với các thầy cô, các anh chị, bạn bè cùng nhiều kỉ niệm.
Thí sinh nhí thể hiện kỹ thuật điêu luyện - Ảnh 7
Trong vòng Đối đầu, những cuộc chia tay trên sân khấu không ít lần khiến khán giả trong trường quay phải bật khóc. Sự đáng yêu, bin rịn của các bé cũng khiến các huấn luyện viên không cầm được nước mắt. Không chỉ các nữ giám khảo mà còn cả các cố vấn cũng không đành lòng.