Hà Nội:

Thí sinh thi lớp 10 vượt nắng nóng chinh phục bài thi môn Ngoại ngữ

Nhóm PV Kinh tế & Đô thị
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chiều 18/6, thí sinh dự thi lớp 10 năm học 2022- 2023 sẽ thực hiện bài thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút. Đây là thử thách thứ 2 yêu cầu thí sinh bình tĩnh, tự tin để làm bài thi tốt.

Theo lịch, 13 giờ 15 chiều nay (18/6), cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng. 13 giờ 50, cán bộ coi thi phát đề cho thí sinh; 14 giờ, bắt đầu tính giờ làm bài và 15 giờ sẽ kết thúc thời gian làm bài thi Ngoại ngữ.

Cán bộ gọi thí sinh vào phòng thi môn Ngoại ngữ chiều 18/6 tại điểm thi THPT Mê Linh (Ảnh: Phạm Hùng)
Cán bộ gọi thí sinh vào phòng thi môn Ngoại ngữ chiều 18/6 tại điểm thi THPT Mê Linh (Ảnh: Phạm Hùng)

Ngoại ngữ sẽ thi dưới hình thức bài trắc nghiệm, vì vậy sau khi gọi thí sinh vào phòng, cán bộ coi thi sẽ phát cho thí sinh phiếu trả lời trắc nghiệm. Cán bộ coi thi thứ 2 hướng dẫn thí sinh ghi đủ các thông tin vào các mục trên phiếu trả lời trắc nghiệm, đặc biệt là ghi và tô đầy đủ, chính xác số báo danh của thí sinh trên phiếu trả lời.

Thí sinh làm bài Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm (Ảnh: Phạm Hùng)
Thí sinh làm bài Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm (Ảnh: Phạm Hùng)

Khi phát đề thi, cán bộ coi thi sẽ giải thích cho thí sinh về việc: “Đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước mức độ “Tối mật”. Theo đó, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ Tối mật đối với đề thi chỉ kết thúc khi hết giờ làm bài của bài thi trắc nghiệm và hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài của bài thi tự luận”. Đồng thời thông báo rõ: Mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước mức độ Tối mật đối với đề thi đều coi là làm lộ bí mật nhà nước và bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Thí sinh đội nắng đi thi (Ảnh: Ngọc Tú)
Thí sinh đội nắng đi thi (Ảnh: Ngọc Tú)

Sau khi nhận đề, nếu thấy đề bị thiếu câu, thiếu trang, rách, mờ, nhò, thí sinh phải lập tức báo cáo cán bộ coi thi để kịp thời xử lý; nếu không phát hiện hoặc để quá sau khi phát đề 10 phút mới báo cáo thì thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Mỗi thí sinh có một mã đề thi riêng, cán bộ sẽ không thu Phiếu trả lời trắc nghiệm trước khi hết giờ làm bài. Khi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm, cán bộ coi thi phải kiểm tra mã đề thi thí sinh đã tô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với mã đề thi đã phát với hai Phiếu thu bài để đảm bảo chính xác.

Thí sinh thực hiện quy trình gửi vật dụng trước khi vào phòng thi (Ảnh: Nam Du)
Thí sinh thực hiện quy trình gửi vật dụng trước khi vào phòng thi (Ảnh: Nam Du)

Tại điểm thi trường THPT Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), thí sinh Nguyễn Huy Nam chia sẻ: “Môn tiếng Anh là môn khó với học sinh nông thôn. Kiến thức ngữ pháp của em không tốt nhưng em sẽ cố gắng đọc kỹ yêu cầu của đề, câu nào dễ làm trước, khó làm sau; cố gắng chắt chiu để đạt điểm số tốt nhất”.

Thí sinh quyết tâm chắt chiu điểm số để đạt điểm cao môn Ngoại ngữ
Thí sinh quyết tâm chắt chiu điểm số để đạt điểm cao môn Ngoại ngữ

Là thí sinh học trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy), thí sinh Nguyễn Ngọc Hà tự tin cho biết, môn Ngoại ngữ thi 60 phút thì chắc em chỉ mất 20 phút để hoàn thành. Em được học tiếng Anh từ nhỏ nên môn thi này không gây áp lực gì với em.

Đội nắng đưa con đi thi ở điểm thi trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa), phụ huynh Nguyễn Văn Hải cho biết, sáng con làm bài thi khá tốt, buổi trưa về ngủ được một giấc nên chiều con rất thoải mái. Thời tiết nắng nóng khiến việc đi lại của các con vất vả hơn nhiều nhưng cả bố mẹ và các con đều nỗ lực đề cùng nhau đi hết kỳ thi với kết quả như mong đợi.

Phụ huynh luôn đồng hành cùng con (Ảnh: Ngọc Tú)
Phụ huynh luôn đồng hành cùng con (Ảnh: Ngọc Tú)

Quy trình đến điểm thi buổi chiều 18/6 cũng được thực hiện tương tự giờ thi sáng nay: Thí sinh gửi vật dụng, tư trang trước khi lên phòng thi. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác tại các điểm thi diễn ra ổn định trên cơ sở đảm bảo an ninh, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả thí sinh.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần