Thí sinh vào giai đoạn nước rút

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong tập 10 vừa được phát sóng tối qua (21/10), các thí sinh bắt đầu được tiếp cận với những kĩ năng cao hơn trong sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp mà họ đang theo đuổi.

Các kĩ năng nâng cao và mở rộng sẽ được đưa vào quá trình đào tạo của các thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2012 giúp các cô gái có cái nhìn toàn vẹn hơn về nghề người mẫu. Họ cũng chính thức bước vào giai đoạn nước rút, giành lấy những tấm vé đến New York và có cơ hội trải nghiệm thực tế tại New York Fashion Week Xuân/ Hè 2013.

Bài học không đơn giản

8 thí sinh đã được đưa đến trung tâm thương mại Diamond Plaza và được yêu cầu phải sử dụng khả năng ăn nói của mình để thuyết phục những vị khách bất kì đang tham quan mua sắm tại đây đồng ý cho mình trang điểm bằng sản phẩm của Shiseido. Theo giám đốc sáng tạo Nam Trung nhận định, ngoài khả năng trình diễn trên sàn catwalk, khả năng tạo dáng trong từng shoot ảnh, thì việc trở thành đại diện của một nhãn hàng, một sản phẩm cũng là một phần công việc quan trọng của một người mẫu chuyên nghiệp. Để trở thành đại diện cho nhãn hàng nào đó, người mẫu phải thực sự am hiểu sản phẩm và quan trọng hơn chính là khả năng quan hệ công chúng, tiếp cận khách hàng để truyền tải thông điệp sản phẩm đến với người tiêu dùng.

 
 
Thí sinh vào giai đoạn nước rút - Ảnh 1
Nguyễn Ngân niềm nở đón chào khách

Nguyễn Ngân không may mắn như các thí sinh khác, cô gặp một vị khách hàng khá khó tính. Phải mất một hồi lâu, Nguyễn Ngân mới có thể thuyết phục được vị khách hàng này cho mình trang điểm.
 
Thí sinh vào giai đoạn nước rút - Ảnh 2
Mai Giang tiếp cận khách hàng
 
Mai Giang cũng không khá hơn. Cô gái mà Giang mời về khăng khăng không để cô trang điểm cho mình và đòi về vì bận việc riêng. Giang phải tìm một vị khách khác trong khi các bạn của cô đang thao tác những bước đầu tiên của việc trang điểm. May mắn cho Giang, cô thuyết phục được một vị khách bằng sự kiên nhẫn của mình. Vị khách này đã đồng ý theo cô về bàn trang điểm sau 3 lần thuyết phục không thành công. Nhờ đó, các thí sinh đều hiểu rằng, để tiếp cận được khách hàng không phải là điều đơn giản, họ phải tập làm quen với những sự từ chối, những phàn nàn, thậm chí là cáu giận của khách hàng, tuy nhiên, nhiệm vụ của người đại diện sản phẩm là phải luôn giữ thái độ thật bình tĩnh, kiên nhẫn và khéo léo truyền tải thông điệp mà mình muốn đến khách hàng một cách hiệu quả nhất.

 
Thí sinh vào giai đoạn nước rút - Ảnh 3
Dương Thanh nhận phần thưởng vì đã tiếp cận khách hàng tốt nhất

Dương Thanh là thí sinh giành được chiến thắng trong phần thử thách với phong thái tự tin, ăn nói rõ ràng và có kĩ năng trang điểm tốt. Cô đã chọn Ngọc Thuý cùng chia sẻ với mình giải thưởng là một bộ sưu tập mỹ phẩm của Shiseido thu đông 2012 trị giá 10 triệu đồng.

Mất bình tĩnh, vụng về trước giới truyền thông

Khi trở thành những người mẫu chuyên nghiệp, thí sinh sẽ phải đứng trước áp lực của truyền thông, của dư luận. Những bỡ ngỡ và sai sót cũng là điều không thể tránh khỏi. Hàng loạt câu hỏi hóc búa, nhạy cảm nhất từ trước đến nay của giới người mẫu được các phóng viên đầy kinh nghiệm đến từ của tạp chí Cosmopolitan, Her World, Thế Giới Văn Hoá,… hay các mạng xã hội online như Zing News, Zing TV, Zing me, ... đặt ra cho thí sinh.

 
Thí sinh vào giai đoạn nước rút - Ảnh 4
Minh Nguyệt tỏ ra e dè.
 

Mất bình tĩnh là cảm xúc của nhiều thí sinh. Nguyễn Ngân khá vội vàng và đuối lý khi bị hỏi về quá khứ “tin đồn” của mình. Dương Thanh xử lý một cách vụng về khi bị dồn vào nghi án đồng tính, cô biến cuộc đối thoại trở thành tranh luận căng thẳng thay vì tìm hướng giải quyết vấn đề được đưa ra. Cô gái sinh năm 1994, vừa tròn 18 tuổi Minh Nguyệt hoàn toàn “đứng hình” trước những câu hỏi nhạy cảm, khiến cô phải chọn giải pháp cười trừ với cánh phóng viên và giơ tay đầu hàng trước một loạt câu hỏi.
 
 
Thí sinh vào giai đoạn nước rút - Ảnh 5
Kha Mỹ Vân và Dương Thanh tỏ ra bình tĩnh trước truyền thông

Riêng Kha Mỹ Vân, cô gặp phải một bài học có thể xem là kinh nghiệm xương máu trong việc ứng xử với truyền thông. Khi phóng viên khéo léo khơi mào, cô đã ngồi kể ra hết những điểm xấu của Dương Thanh. Biết chỉ là những câu bông đùa, nhưng trong một buổi họp báo chính thống, trò đùa này hoàn toàn không hề vô hại. Chắc chắn một điều, hình ảnh của cô trong mắt của Dương Thanh và cả truyền thông cũng sẽ khác. Khi bạn nói xấu bất kì một người nào, dù không ác ý, cũng phần nào vẽ nên chân dung của bản thân mình.

Trong khi đó, Ngọc Thuý ngây ngô đến mức đáng yêu khiến cho buổi họp báo không còn căng thẳng và trái với mọi dự đoán, cô thực sự ghi điểm với sự tự nhiên. Tuy nhiên, nếu muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp thì đây không phải là lựa chọn khéo léo. Bởi người mẫu hàng đầu cần sự thông minh và cá tính chứ không phải sự ngây thơ pha chút trẻ con. Riêng Mai Giang dù bị đem hết những khuyết điểm của bản thân ra công luận phán xét, cô không hề tỏ ra lúng túng và khẳng định mình thật sự tự tin với vẻ ngoài hiện tại. Vì cô đã phần nào lường trước được những điểm yếu trên cơ thể và đang dần khắc phục từng ngày.

Thí sinh vào giai đoạn nước rút - Ảnh 6
 
Thí sinh vào giai đoạn nước rút - Ảnh 7
Tự tin tạo dáng như một ngôi sao của làng giải trí

Gây ngạc nhiên về sự bình tĩnh và tự tin là Thiên Trang và Nhã Trúc. Trước những lời “cáo buộc” về sự giả tạo và thiếu thân thiện của phóng viên, Trang vẫn nở nụ cười tươi và bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi.

Thí sinh vào giai đoạn nước rút - Ảnh 8
Nhã Trúc bình tĩnh và tạo được thiện cảm với giới truyền thông
 
Nhã Trúc giữ được bản lĩnh và sự tự tin, dù phóng viên đã cố tình "gài bẫy" để tìm ra điểm yếu của cô. Vì thế, Nhã Trúc một lần nữa chiến thắng thuyết phục trong thử thách lần này.  Nhã Trúc chia sẽ “Chúng tôi muốn mọi người sẽ phải nhìn nhận rằng, quan điểm chân dài, não ngắn đã thật sự lỗi thời, chúng tôi sẽ chứng minh trí tuệ của người mẫu cũng cao như chiều cao của họ!”.