Thi THPT chuyên tại Hà Nội: Đề Toán phân loại rất cao, Ngoại ngữ dễ

Phương Thảo- thủy trúc-minh tốt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đề thi vào lớp 10 chuyên môn Toán khó hơn năm ngoái; đề tiếng Nhật, tiếng Pháp dễ đạt điểm cao.

Chiều nay 18/7, sau 150 phút làm bài thi chuyên môn Toán, nhiều thí sinh thi tại điểm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có chung nhận xét: Đề thi có tính phân loại rất cao vì thế rất khó để hoàn thành hết các bài thi trong đề.
Thí sinh Ngô Hoàng Minh - Học sinh trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Em thi chuyên Toán, đề thi chênh lệch rất nhiều so với đề thi Toán không chuyên sáng nay. Đề chuyên Toán có sự phân loại khá tốt, mức độ khó hơn đề năm 2019 ở bài III,  còn bài I em chỉ viết ra được định hướng.”
 Thí sinh kết thúc bài thi chiều 18/7 tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam.
Với những câu đã làm được, Hoàng Minh không tự tin đỗ vào trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam nhưng em khẳng định sẽ trúng tuyển vào trường THPT Lương Thế Vinh”. 
Lý Gia Bảo - Học sinh trường THCS Quang Trung cũng nhận xét đề thi chuyên Toán khá khó so với đề thi năm ngoái: “Phần phân chia đa thức em chưa học. Em làm được 2 bài. Dự đoán được khoảng 6 điểm” – Gia Bảo nói.
Tuy làm bài không tốt nhưng Gia Bảo vui vẻ cho hay: “Khi thi vào trường chuyên em có tâm lý khá thoải mái. Dù không làm được bài thi chuyên nhưng 3 bài thi vào trường THPT công lập lại có kết quả tốt, chắc sẽ đỗ vào THPT Đống Đa”.
Nhận định sơ bộ về đề thi chuyên Toán, thầy Võ Quốc Bá Cẩn - Giáo viên trường THCS Archimedes Academy (quận Cầu Giấy) cho hay: “Đề thi môn Toán có tính phân loại cao. So với đề thi chuyên Toán năm ngoái, đề năm nay có bài II phần 2, bài III phần 2 và bài V là khó nhất”.
 
Trong khi các thí sinh dự thi môn Toán nhận xét đề Toán khó có thể đạt điểm 8 – 9, thì nhiều học sinh dự thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Nhật, Tiếng Pháp) lại cho rằng đề khá dễ, thời gian làm bài vừa đủ, đạt điểm khá trở lên.
Vì thế, không ít thí sinh dự tính được 7 – 8 điểm với bài làm môn Ngoại ngữ. “Đề tiếng Pháp dài 9 trang gồm các phần nghe, đọc hiểu và viết khá dễ. Tuy nhiên phần viết, em phải suy nghĩ hơi lâu mới làm được. Em tính toán với những bài đã làm sẽ đạt được 8 điểm. Cộng với kết quả làm bài môn Toán, Văn,  Tiếng Anh được khoảng 7, 8 điểm/1 môn, em nghĩ 100 % sẽ đỗ trường THPT Chu Văn An” - Phạm Đức Anh – Học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ (quận Đống Đa) tự tin nói. 
 
Với đề thi chuyên Tiếng Nhật, thí sinh Nguyễn Thanh Thảo – Học sinh trường THCS  Nguyễn Đình Chiểu và thí sinh Ngô Thùy Linh – Học sinh trường THCS Đa Trí Tuệ đều nhận định đề chuyên Nhật dễ, mức độ các câu hỏi đều thấp hơn khả năng của mình.
Còn đề thi Tiếng Pháp, các thí sinh tốn khá nhiều thời gian ở phần đọc, viết. Đề thi có 5 phần 6 trang làm trong 120 phút khá là phù hợp. Để làm tốt phần bài viết,  học sinh phải nhớ từ và cấu trúc, kiến thức nền tảng được học. Với đề thi Tiếng Pháp không ít thí sinh dự tính được tới 7 – 8 điểm. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần