Thị trấn Quốc Oai: Biến vỉa hè trở thành… của riêng

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù UBND huyện Quốc Oai đã nhiều lần ra quân triển khai xử lý vi phạm trật tự đô thị, tuy nhiên, thời gian gần đây, toàn bộ vỉa hè hai bên đường các tuyến phố của thị trấn Quốc Oai bị hàng trăm gia đình chiếm dụng làm nơi bán hàng, để xe...

 Lòng đường, vỉa hè thị trấn Quốc Oai bị lấn chiếm.
Những năm gần đây, UBND huyện Quốc Oai đã quyết liệt vào cuộc chỉ đạo UBND thị trấn cùng Công an huyện và cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, thu giữ hàng hóa của các tiểu thương chiếm dụng vỉa hè, lòng đường bày bán hàng hóa, cản trở giao thông làm mất mỹ quan đường phố trung tâm huyện. Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ các tuyến đường, như Phố Mới, Bắc Nam, Hoàng Xá, Đồng Hương, Cổng Huyện thuộc thị trấn Quốc Oai, tình trạng chiếm dụng vỉa hè để hàng hóa, xe máy, ô tô diễn ra phổ biến khiến người đi bộ và người mua hàng chỉ còn cách để xe hoặc đi bộ dưới lòng đường.
Vi phạm nghiêm trọng ở đây phải kể đến đường Cổng Huyện lối vào trụ sở UBND huyện với hàng chục cửa hàng kinh doanh các loại dịch vụ, kèm theo là những chiếc xe máy, bếp than luôn đỏ lửa thường xuyên được đặt, chiếm dụng khiến lòng đường rộng từ 6m chỉ còn hơn 3m. Tại đoạn đường này, khu vực ngã ba có 3 hộ hàng ngày bày bán hoa ở dưới lòng đường có vị trí nhỏ hẹp nên mỗi khi xe ô tô ra vào các cơ quan của huyện dẫn tới ùn tắc giao thông.
Còn tại tuyến phố Mới, phố Đồng Hương, vỉa hè rộng 4 - 6m, tuy nhiên các hộ buôn bán, kinh doanh tại đây chiếm dụng toàn bộ, kể cả những nơi UBND thị trấn kẻ vạch sơn xác định vị trí dành cho người đi bộ cũng bị các hộ chiếm dụng như trước cổng Bệnh viện huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch, Công ty Điện lực, thậm chí ngay cả khu vực trước cổng trụ sở UBND thị trấn.

Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện Quốc Oai Đỗ Khắc Mịch thừa nhận, mặc dù các đơn vị chức năng của huyện đã tích cực vào cuộc xử lý vi phạm nhưng do là địa bàn vùng nông thôn, nhận thức, ý thức của người dân còn hạn chế nên cứ hết đợt ra quân xử lý vi phạm là đâu lại vào đó. Khi phóng viên đặt câu hỏi vì sao thị trấn Quốc Oai nằm ở trung tâm, gần trụ sở UBND huyện, lý do gì mà khó xử lý vi phạm, ông Mịch cho rằng, lỗi do UBND thị trấn và Phòng Văn hóa - Thông tin chưa làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân chưa thay đổi được nhận thức...

Lý giải vì sao tình trạng chiếm dụng vỉa hè trên địa bàn vẫn tái diễn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai Hoàng Quốc Viện cho rằng, địa phương đã làm hết trách nhiệm trong việc xử lý vi phạm. Thậm chí, đã nhiều lần phối hợp với Công an huyện cùng phòng, ban chuyên môn tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ven đường tại tuyến phố trên địa bàn tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, thu dọn hàng hóa trả lại vỉa hè, tạo cảnh quan cho tuyến đường. Bên cạnh đó, các đơn vị đã nhiều lần ra quân giải tỏa, thu giữ hàng hóa của các hộ vi phạm. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay đã tháo dỡ 157 mái tôn, mái hiên di động, cột trụ bê tông, thu giữ 120 biển quảng cáo, 60 pano áp phích, 77 bàn ghế, ô dù, bạt… Tuy nhiên, đến nay còn nhiều gia đình vẫn cố tình tái phạm. “Để người dân thay đổi nhận thức và giảm thiểu vi phạm, thời gian tới rất cần đến sự hỗ trợ tích cực, cùng vào cuộc từ phía cơ quan chức năng của huyện” - ông Viện nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần