Thị trường 30 Tết: Giá cao, thấp mỗi nơi một khác

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (7/2), phiên chợ ngày cuối cùng trong năm Ất Mùi, nhiều mặt hàng tăng giá, nhưng cũng có những mặt hàng giảm giá và nơi cao, nơi thấp khác nhau.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, ngay từ sáng sớm người dân đã đi chợ rất đông. Mọi hoạt động mua, bán diễn ra rất khẩn trương, nhanh chóng. Nhiều người cũng mặc cả đôi chút, nhưng cũng có người mua ngay không cần trả giá.

 
Thịt và gà cùng tăng giá trương phiên chợ cuối cùng của nam Ất Mùi.
Thịt và gà cùng tăng giá trong phiên chợ cuối cùng của năm Ất Mùi.
Những mặt hàng bán chạy nhất trong sáng nay là: Gà giò nguyên con chưa làm, hoa tươi, thịt lợn, rau xanh, rau gia vị…

Hầu hết những mặt hàng bán chạy sáng nay đều giữ hoặc tăng giá so với mấy ngày trước. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng chỉ khoảng hơn 8 giờ đã giảm giá nhanh so với đầu giờ sáng.

Cụ thể, thịt lợn sấn, bắp giò, ba chỉ, sủ và lưỡi để làm giò xào có giá 100.000 đồng/kg tại chợ đầu mối Văn Quán, và 110.000 - 120.000 đồng/kg tại chợ truyền thống khác, tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với mấy ngày trước.

Thịt bò có giá từ 250.000 – 300.000 đồng/kg tùy loại và tùy chợ.

Gà ta nguyên con chưa làm 140.000 đồng/kg tại chợ đầu mối Văn Quán và từ 150.000 – 160.000 đồng/kg tại một số chợ khác, tăng 20.000 đồng so với mấy ngày trước.
Ngay từ sáng sớm hoạt động kinh doanh mua-bán gà đã nhộn nhịp.
Ngay từ sáng sớm hoạt động mua-bán gà đã nhộn nhịp.
Hoa tươi sáng nay nhiều nơi đã hạ nhiệt so với phiên chợ ngày 27 và 28 Tết. Hoa ly đỏ có giá từ 40.000 – 70.000 đồng/cành (bông to 5 tai), giảm từ 10.000 - 40.000 đồng/cành so với 3 phiên chợ trước đây tùy theo nơi bán; lay ơn có giá 50.000 – 80.000 đồng/chục bông to, giảm từ 20.000 – 50.000 đồng/chục so với 3 phiên trước tùy theo chợ.

Hoa cúc bông đơn do các địa phương Hà Nội trồng có giá 40.000 – 50.000 đồng/chục bông, giữ giá. Các loại rau xanh, rau thơm hầu như giữ giá so với những phiên chợ trước.
Chuổi xanh giảm giá trở về giá của ngày bình thường.
Chuổi xanh giảm giá, trở về giá của ngày bình thường chỉ còn 10.000 - 20.000 đồng/nải.
Những mặt hàng giảm giá sâu sáng nay như: Chuối xanh, bưởi, cam canh. Cụ thể, chuối xanh có giá 10.000 – 20.000 đồng/nải, tương đương với khoảng 1.000 đồng/quả, giảm 4-5 lần so với mấy ngày trước.

Bưởi giảm từ 10.000 – 30.000 đồng/quả, tùy chợ. Cam canh giảm từ 5.000 – 10.000 đồng/kg tùy chợ./.