Thị trường dầu thô biến động trái chiều

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ông Charles Plosser, người đứng đầu chi nhánh của FED tại Philadelphia, đã bày tỏ sự nghi ngờ về tác động của gói nới lỏng định lượng lần ba (QE3) đối với nền kinh tế Mỹ vào chiều 25/9 theo giờ Mỹ.

Phát biểu của ông đã làm thị trường dầu thô tại châu Á giảm giá trong phiên 26/9.

Trước đó, trên sàn giao dịch điện tử châu Á trong phiên 25/9, giá dầu thô đã tăng khá mạnh 24 cent lên mức 92,17 USD/thùng. Nguyên nhân khiến dầu thô tăng giá là bởi Mỹ, Anh, Pháp và Đức tiến tới áp lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia này.

Thị trường dầu thô biến động trái chiều - Ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hôm 24/9, Anh, Pháp và Đức đã đề nghị Liên minh châu Âu tăng áp lực lên Iran bằng cách đồng ý với các biện pháp trừng phạt mới đối với lĩnh vực năng lượng, tài chính, thương mại và giao thông của Iran, nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này. Đầu tuần, Mỹ cũng đã thắt chặt trừng phạt tài chính Iran.

Tuy nhiên, bước sang phiên giao dịch chính thức tại thị trường Mỹ, giá dầu thô cùng nhiều loại hàng hóa khác lao dốc mạnh sau khi ông Charles Plosser, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chi nhánh Philadelphia đưa ra lời bình luận rằng, FED có khả năng phải tăng lãi suất ngắn hạn trước thời hạn giữa năm 2015.

Một yếu tố khác cũng gây sức ép không nhỏ lên giá dầu thô là việc đồng USD tăng giá khá mạnh trong phiên giao dịch đêm qua. Sự đi lên của đồng bạc xanh luôn được xem là yếu tố bất lợi đối với các mặt hàng tính giá bằng loại tiền tệ này.

Chốt phiên 25/9, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 giảm hẳn 56 cent, tương ứng 0,6%, xuống còn 91,37 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Đây là mức giá chốt thấp nhất của dầu thô kể từ phiên 2/8 cho tới nay. Tính chung hai phiên giao dịch vừa qua, giá mặt hàng năng lượng này đã "bốc hơi" 1,6%.

Ngược dòng với dầu thô, chốt phiên 25/9, giá xăng giao tháng 10 tăng 5 cent, tương ứng 1,7%, lên 2,97 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng 1 cent, tương ứng 0,3%, lên mức 3,11 USD trên mỗi gallon. Giá mặt hàng khí tự nhiên giao tháng 10 tăng tới 9 cent, tương ứng 3,1%, lên chốt ở 2,92 USD/ triệu BTU.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần