Thị trường dầu thô tăng giá do lo ngại bất ổn ở Triều Tiên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chốt phiên 19/12 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2012 tăng nhẹ 35 xu lên 93,88 USD/thùng và tiếp tục tăng thêm 40 xu lên 94,28 USD/thùng trong phiên giao dịch điện tử sáng 20/12 tại Singapore.

Giới phân tích cho hay giá dầu thô trên thị trường thế giới lập tức được đẩy lên do những lo ngại của giới đầu tư về khả năng bất ổn địa-chính trị trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-Il qua đời.

Chốt phiên 19/12 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2012 tăng nhẹ 35 xu lên 93,88 USD/thùng và tiếp tục tăng thêm 40 xu lên 94,28 USD/thùng trong phiên giao dịch điện tử sáng 20/12 tại Singapore.

Trong khi đó, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 2/2012 tại London cũng tăng tương ứng 29 xu lên 103,64 USD/thùng và 43 xu lên 104,07 USD/thùng.

Theo bình luận của các chuyên gia thuộc Barclays Capital, đúng như dự kiến, giới đầu tư đang phản ứng với sự lo lắng trong ngắn hạn về khả năng bất ổn chính trị tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mọi sự tập trung đang theo hướng sự chuyển giao quyền lãnh đạo và tính lâu bền của chính quyền mới tại Bình Nhưỡng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần